Kẻ giết người hàng loạt khét tiếng Brazil bị bắn chết tại nhà

Văn Khoa
Văn Khoa
07/03/2023 15:02 GMT+7

Một kẻ giết người hàng loạt ở Brazil bị kết tội giết chết 71 người và được trả tự do từ năm 2017 sau khi ngồi tù 42 năm, đã bị bắn chết hôm 5.3.

Pedro Rodrigues Filho, còn được biết với tên "Pedrinho Matador" đã bị bắn chết tại khu Mogi das Cruzes thuộc thành phố Sao Paulo ở phía đông nam Brazil, theo Hãng tin Anadolu.

Rodrigues (68 tuổi), bị cho là một trong những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất ở Brazil, đã chết sau khi bị hai người đàn ông bắn nhiều phát tại nhà riêng ở Mogi das Cruzes, theo báo Metropoles.

Rodrigues đang ở phía trước ngôi nhà của mình thì bị một số kẻ tấn công trùm đầu tiếp cận và bắn chết, theo Metropoles. Thi thể của Rodrigues được tìm thấy trên đường phố với một số "lỗ thủng".

Các nhà chức trách nghi ngờ rằng vụ Rodrigues bị bắn chết có thể là một vụ giết người trả thù khi họ tiếp tục điều tra.

Kẻ giết người hàng loạt khét tiếng ở Brazil bị bắn chết tại nhà - Ảnh 1.

Pedro Rodrigues Filho xuất hiện trên Youtube trong năm 2018

Chụp màn hình 1.folha.uol.com.br

Trong suốt cuộc đời của mình, Rodrigues tuyên bố đã giết chết hơn 100 người, kể cả cha của mình.

Tuy nhiên, tờ Globo đưa tin rằng sau khi được thả tự do, Rodrigues đã trở nên nổi tiếng trong những năm gần đây trên mạng xã hội và thậm chí đã phát hành một cuốn tự truyện có tựa đề "Tôi không phải là quái vật".

Ngoài ra, theo AFP, Rodrigues trở nên nổi tiếng nhờ một loạt các cuộc phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông Brazil, trong đó Rodrigues tuyên bố đã giết các nạn nhân của mình vì chính họ đã phạm tội.

Rodrigues đã thu hút hơn 250.000 người theo dõi trên ứng dụng video Kwai với các bài đăng kể câu chuyện cuộc đời khác thường của ông, bình luận về các vụ án nổi tiếng và cảnh báo những người trẻ tuổi về cuộc sống tội phạm.

Nhà tội phạm học Ilana Casoy, người đã gặp Rodrigues, mô tả Rodrigues là một người đàn ông lôi cuốn, "vui vẻ, giản dị và thông minh". "Ông ấy mê hoặc mọi người ở một đất nước chỉ có 10% vụ giết người bị đưa ra công lý", bà Casoy nói với tờ Folha de Sao Paulo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.