Kế hoạch cho thuê đáy biển để khai khoáng của chính quyền Mỹ bị phản ứng

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng

Kế hoạch của chính phủ Mỹ nhằm cho thuê đáy biển để thăm dò và khai khoáng gần rãnh Mariana đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ các vùng lãnh thổ của nước này tại khu vực Thái Bình Dương.

Theo báo The Guardian, Cơ quan Quản lý Khoáng sản Biển (MMA) thuộc Bộ Nội vụ Mỹ vừa công bố đề xuất đấu giá quyền thuê 28 triệu ha đáy biển ngoài khơi quần đảo Bắc Mariana và đảo Guam, hai vùng lãnh thổ thuộc Mỹ. Các hợp đồng này sẽ cho phép doanh nghiệp thăm dò và khai thác các khoáng sản thiết yếu dùng trong sản xuất pin, thiết bị điện tử và công nghệ quốc phòng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chạy đua với Trung Quốc nhằm kiểm soát các nguồn tài nguyên khoáng sản chiến lược dưới đại dương.

Làn sóng phản đối chính quyền ông Trump khai thác tài nguyên đáy biển  - Ảnh 1.

Khu vực vách đá Saipan tại quần đảo Bắc Mariana thuộc Mỹ được chụp năm 2024

ẢNH: AFP

Tuy nhiên, kế hoạch trên đã lập tức vấp phải sự phản đối từ giới chức địa phương. Thống đốc quần đảo Bắc Mariana, ông David Apatang, tuyên bố sẽ xem xét đề xuất "với sự thận trọng cao độ". Ông nhấn mạnh mọi hoạt động thăm dò hay khai thác đều không được phép diễn ra nếu thiếu các nghiên cứu khoa học cơ sở nghiêm ngặt, tính minh bạch và các biện pháp bảo vệ tuyệt đối tài nguyên biển.

Tương tự, Phó thống đốc quần đảo Guam, ông Joshua Tenorio, phản đối các nỗ lực khai thác dưới đáy biển trong khu vực. Ông Tenorio lập luận rằng lý do an ninh quốc gia không thể là cái cớ để buộc người dân Thái Bình Dương phải gánh chịu những rủi ro sinh thái chưa được đánh giá toàn diện.

Đề xuất khai thác khu vực rãnh Mariana được đưa ra chỉ vài tuần sau khi chính phủ Mỹ khởi động quá trình cho thuê 12,4 triệu ha đáy biển tại vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ (American Samoa). Thống đốc vùng này Nikolau Pula cũng đã lên tiếng phản đối, cảnh báo các phương pháp khai thác chưa qua kiểm chứng có thể phá hủy ngành công nghiệp đánh bắt cá ngừ - vốn được xem như "xương sống" kinh tế của vùng lãnh thổ này.

Đỉnh điểm của làn sóng phản đối là việc các nhóm bảo vệ môi trường tại Samoa thuộc Mỹ và bang Hawaii đã khởi kiện chính phủ Mỹ hôm 19.8 nhằm đình chỉ cuộc đấu giá hợp đồng thuê đáy biển. Đơn kiện nêu rằng các cỗ máy khai thác có nguy cơ làm rò rỉ trầm tích chứa chất độc hại và phát ra tiếng ồn lớn, gây nguy hại cho các loài sinh vật biển.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.