Kế hoạch mới của Ukraine trong xung đột với Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
18/10/2024 04:30 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra "kế hoạch chiến thắng" nhằm sớm kết thúc xung đột với Nga, trong lúc tình hình chiến sự miền đông nhiều khó khăn.

Reuters hôm qua đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến trình "kế hoạch chiến thắng" tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) và Hội nghị các bộ trưởng quốc phòng NATO diễn ra tại Brussels (Bỉ) từ ngày 17.10 (giờ địa phương). Ông nhấn mạnh kế hoạch đó có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine "muộn nhất là vào năm tới".

Có phụ lục bí mật

Trước đó hôm 16.10, ông Zelensky đã trình bày "kế hoạch chiến thắng" tại Quốc hội Ukraine với 5 điểm chính, trong đó có việc được mời gia nhập NATO không điều kiện và gói răn đe chiến lược phi hạt nhân ở Ukraine, kèm 3 phụ lục bí mật. Trả lời phỏng vấn sau đó với hãng tin RBC-Ukraine, trợ lý tổng thống Ukraine Mikhail Podoliak tiết lộ phần bí mật của "kế hoạch chiến thắng" gồm chính xác loại vũ khí nào nên được dùng để phá hủy hậu cần của Nga ở rất xa tiền tuyến, mục tiêu nào sẽ bị tấn công và cần bao nhiêu vũ khí cho việc này.

Điểm xung đột: Xe tăng Leopard phải đeo lồng chống UAV; oanh tạc cơ B-2 ném bom Houthi

Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 16.10 nói rằng "kế hoạch chiến thắng" đại diện cho "một tín hiệu mạnh mẽ" từ ông Zelensky, nhưng ông nhấn mạnh: "Điều đó không có nghĩa là tôi ủng hộ toàn bộ kế hoạch đó. Sẽ hơi khó khăn một chút, vì có nhiều vấn đề". Ông Rutte cho biết thêm 32 thành viên NATO sẽ phải thảo luận chi tiết về kế hoạch để hiểu rõ hơn.

Kế hoạch mới của Ukraine trong xung đột với Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu tại Quốc hội Ukraine ở Kyiv ngày 16.10

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc ông Zelensky đang dùng kế hoạch nói trên để đẩy NATO tới cuộc xung đột trực tiếp với Nga và cảnh báo kế hoạch đó sẽ mang lại bất hạnh cho người dân Ukraine, theo TASS.

Mỹ tiếp sức Ukraine

Tổng thống Zelensky đưa ra kế hoạch trên vào thời điểm quan trọng, khi lực lượng Nga tiến lên ở miền đông Ukraine và một mùa đông ảm đạm với tình trạng cắt điện đang đến gần, theo Reuters. Hôm qua, ông Zelensky thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng ông đã thảo luận về "kế hoạch chiến thắng", vũ khí tầm xa, việc cung cấp các gói viện trợ với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc điện đàm hôm 16.10.

Ukraine bắt buộc sơ tán tại Kupiansk

Trong cuộc điện đàm, ông Biden công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 425 triệu USD cho Kyiv, theo trang tin The Kyiv Independent dẫn thông báo từ Nhà Trắng. Gói viện trợ mới sẽ bao gồm năng lực phòng không bổ sung, vũ khí không đối đất, xe bọc thép và đạn dược quan trọng để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Ukraine. Nhà Trắng cho biết thêm trong những tháng tới, Mỹ cũng sẽ cung cấp cho Ukraine hàng trăm tên lửa đánh chặn phòng không, hàng chục hệ thống phòng không chiến thuật, hệ thống pháo binh bổ sung, lượng lớn đạn dược, hàng trăm xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh...

Kế hoạch mới của Ukraine trong xung đột với Nga- Ảnh 2.

Quân Ukraine diễn tập tại Donetsk ngày 14.10

ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, Bộ trưởng Công nghiệp quốc phòng Úc Pat Conroy hôm qua thông báo Úc sẽ tặng 49 xe tăng Abrams M1A1 cũ do Mỹ sản xuất cho Ukraine, nhằm giúp Kyiv tăng cường lực lượng trên bộ trước chiến dịch mùa đông đầy khó khăn, theo AFP. Xe tăng Abrams M1A1 nặng hơn 60 tấn và được trang bị hỏa lực mạnh.

Cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine bị tấn công

Tỉnh trưởng tỉnh Mykolaiv (miền nam Ukraine) Vitaliy Kim cáo buộc lực lượng Nga tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trong đêm 16.10 và rạng sáng 17.10 gây mất điện, theo Reuters. Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 22 trong số 56 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng trong đêm, mất dấu 27 chiếc, có 5 chiếc đánh trúng cơ sở hạ tầng ở các khu vực gần tiền tuyến, và 2 chiếc bay sang Belarus. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.