Kenya tìm thấy 21 thi thể trong cuộc điều tra giáo phái 'nhịn đói đến chết'

23/04/2023 10:21 GMT+7

Theo các nguồn tin cảnh sát tại Kenya, những người theo giáo phái này bị nghi ngờ đã nhịn đói đến chết và có ít nhất 3 trẻ em trong số nạn nhân.

Kenya tìm thấy 21 thi thể trong cuộc điều tra giáo phái - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát và pháp y tại hiện trường khai quật thi thể ở Kenya

REUTERS

Các nguồn tin cảnh sát ngày 22.4 cho biết 21 thi thể đã được khai quật ở Kenya trong cuộc điều tra về một giáo phái mà các tín đồ được cho là đã nhịn đói đến chết, và số nạn nhân có thể còn nhiều hơn, theo tường thuật của AFP.

Các quan chức trước đó đã báo cáo 7 trường hợp tử vong ở miền đông Kenya liên quan đến vụ bắt giữ Makenzie Nthenge, một mục sư được cho là đã nói với các tín đồ rằng hãy nhịn đói để “gặp Chúa”.

“Tổng cộng chúng tôi đã tìm thấy 21 thi thể tính đến hôm qua", một nguồn tin cảnh sát nói với AFP, đề cập đến các cuộc khai quật trong khu rừng Shakahola ở ngoại ô thành phố biển Malindi. Nguồn tin này cũng tiết lộ có dấu hiệu cho thấy còn nhiều thi thể nữa.

Nhìn lại một số thảm kịch thiệt mạng hàng loạt vì giáo phái trong lịch sử

Một nguồn tin cảnh sát khác xác nhận con số tương tự, cũng với điều kiện giấu tên.

Một trong các nguồn tin cho biết ít nhất 3 trẻ em nằm trong số các nạn nhân.

Nthenge, lãnh đạo của giáo phái Good News International Church, đã ra đầu thú với cảnh sát và bị buộc tội vào tháng trước, theo truyền thông địa phương, sau vụ hai đứa trẻ chết đói trong lúc bị cha mẹ giam giữ.

Ban đầu ông được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 100.000 shilling Kenya (hơn 16 triệu đồng). Tuy nhiên, cảnh sát đã bắt giữ ông vào ngày 15.4 sau khi phát hiện thi thể của 4 tín đồ đã được ông bảo rằng hãy nhịn đói để “gặp Chúa”.

Vụ việc dự kiến sẽ được xét xử tại tòa vào ngày 2.5 với phiên thủ tục dự kiến diễn ra vào ngày 24.4.

"Mục sư này sẽ phải đối mặt với tất cả những cáo buộc mặc dù ông ấy đã tuyệt thực, nói rằng ông ấy cầu nguyện và nhịn ăn trong khi bị giam giữ", một nguồn tin cảnh sát cho hay.

Hôm 21.4, cảnh sát Kenya cho biết họ đã khai quật được 3 thi thể khác.

11 tín đồ khác của giáo phái – 7 đàn ông và 4 phụ nữ tuổi từ 17 đến 49 – đã được đưa đến bệnh viện, 3 người trong số họ trong tình trạng nguy kịch, sau khi được giải cứu vào ngày 14.4.

Cảnh sát đã đột kích vào khu rừng sau khi nhận được thông tin về cái chết của “những công dân ngu dốt nhịn đói đến tử vong để được gặp Chúa sau khi bị tẩy não” bởi Nthenge.

Truyền thông địa phương đưa tin 6 cộng sự của Nthenge cũng bị bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.