Kết án 2 CĐV tấn công cảnh sát ở chung kết Champions League

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/11/2022 08:02 GMT+7

2 nam CĐV đã bị kết án vì ném chai vào cảnh sát trong trận chung kết Champions League vào cuối tháng 5 ở Paris (Pháp).

Các quy định nghiêm khắc và hàng loạt vụ bạo lực đã phá hủy trận chung kết Champions League mùa trước vào ngày 28.5 giữa Liverpool và Real Madrid.

Cảnh hỗn loạn trước trận chung kết Champions League mùa trước

TWITTER

Một cuộc điều tra của Thượng viện Pháp hồi tháng 7 đã đổ lỗi cho sự thiếu chuẩn bị của các nhà chức trách nước này và nhà tổ chức giải (UEFA), cũng như việc sắp xếp an ninh kém hiệu quả dẫn đến sự hỗn loạn xảy ra sau đó.

Cả hai CĐV nói trên đều ở độ tuổi đôi mươi, trong đó 1 người bị kết án 15 tháng tù cho các hành vi bạo lực nghiêm trọng và tái phạm tội trộm cắp. Đối tượng thứ hai, sinh năm 1995, nhận bản án 12 tháng tù treo vì có hành vi bạo lực và đăng video bạo lực lên mạng xã hội. Trước trận đấu, cả hai bị phát hiện ném chai vào lực lượng an ninh.

Cảnh hỗn loạn trước trận chung kết Champions League
FRANCE 24

Cuộc điều tra được tiến hành với sự trợ giúp của video giám sát trận đấu đã trở thành một vấn đề ngoại giao đối với Pháp. Vào ngày 10.6, văn phòng công tố viên ở Bobigny đã mở cuộc điều tra về các vụ cướp và làm trầm trọng thêm bạo lực xung quanh trận đấu. Họ cũng thiết lập cơ chế tiếp nhận khiếu nại của các CĐV Anh và Tây Ban Nha đến xem trận đấu. Hồi đầu tháng 8, cơ quan công tố đã nhận khoảng 240 đơn khiếu nại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.