Kẹt cứng hàng chục cây số trên Cao tốc Nội Bài ngày đầu nghỉ lễ

30/04/2016 12:04 GMT+7

Sáng 30.4, ngày đầu tiên nghỉ lễ 4 ngày, nhu cầu du lịch và di chuyển về các tỉnh lẽ tăng đột biến khiến cho đoạn cao tốc Nội Bài tắc cứng nhiều giờ.

Tất cả các làn đường không còn một chỗ trống, biển người và phương tiện phủ kín hàng chục cây số trên cao tốc Nội Bài. Đặc biệt, khu vực từ trạm thu phí đến ngã tư Nội Bài là khu vực ùn ứ, di chuyển khó khăn nhất.
Nhiều lái xe đứng ngồi không yên, sốt ruột vì chôn chân quá lâu trên cao tốc. Xe khách, xe tải, xe máy chen chúc, nối đuôi nhau nhích từng bước. Trẻ em, người già mệt mỏi, sốt ruột vì ngồi nhiều giờ trên ô tô.
Theo ghi nhận, các phương tiện phải mất từ 30-45 phút để di chuyển quãng đường khoảng 3km vì đường quá đông.
Dưới đây là một số hình ảnh Thanh Niên ghi lại:
Lái xe nhấp nhồm, đứng ngồi không yên vì “chôn chân” nhiều giờ
Lái xe tải sốt ruột, ngó ra ngoài quan sát đoạn đường tắc kín
Trẻ em, người già mệt mỏi vì ngồi trên xe quá lâu
Suốt đoạn đường từ trạm thu phí đến ngã tư Nội Bài tắc kín
Tình trạng hỗn loạn xảy ra ở khu vực trạm thu phí và đường nhánh đi Bắc Ninh, Bắc Giang
Một phụ nữ mệt mõi vì di chuyển khó khăn trên đường về nhà
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.