Kết dư 2.263 tỉ, Quỹ Phòng chống thiên tai được sử dụng ra sao?

Hải Triều
Hải Triều
21/09/2024 09:54 GMT+7

Hiện tại, một số tỉnh, thành phố đã sử dụng Quỹ Phòng chống thiên tai của địa phương mình hỗ trợ cho các địa phương khác. Việc tồn dư quỹ cấp tỉnh nhiều hay ít phụ thuộc vào tình hình thiên tai diễn ra tại các địa phương.

Sáng nay 21.9, Bộ NN-PTNT đã thông tin về Quỹ Phòng chống thiên tai, cho biết đến 20.9.2024, 63/63 tỉnh, thành phố thu được 5.925 tỉ đồng, chi 3.686 tỉ đồng, kết dư quỹ 2.263 tỉ đồng.

Kết dư 2.263 tỉ, Quỹ Phòng chống thiên tai được sử dụng ra sao?- Ảnh 1.

Quỹ Phòng chống thiên tai đang kết dư 2.263 tỉ đồng

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Theo quy định, toàn bộ nguồn thu quỹ trong năm (bao gồm cả lãi từ tài khoản tiền gửi) dùng để chi cho các nội dung hỗ trợ các hoạt động phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, thành phố, trong đó ưu tiên cho các hoạt động: hỗ trợ cho các hoạt động ứng phó thiên tai; cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa.

Hiện nay, sau khi bị thiệt hại bởi cơn bão số 3, một số địa phương dự kiến sử dụng quỹ để khắc phục hậu quả, cụ thể: Lào Cai 5 tỉ đồng, Hải Phòng 50 tỉ đồng, Điện Biên 3 tỉ đồng, Yên Bái 13 tỉ đồng, Thái Nguyên 10 tỉ đồng. Các tỉnh khác đang tổng hợp thiệt hại, rà soát và đề xuất sử dụng quỹ.

Quỹ Phòng chống thiên tai tồn 2.000 tỉ, VCCI kiến nghị chi cứu trợ thiệt hại bão Yagi

Dẫn quy định tại khoản 4 điều 17 Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ Phòng chống thiên tai, Bộ NN-PTNT nêu rõ, việc điều chuyển quỹ cấp tỉnh được điều chuyển từ địa phương này cho địa phương khác thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND tỉnh.

Thực tế, một số tỉnh, thành phố đã sử dụng Quỹ Phòng chống thiên tai của địa phương mình để hỗ trợ thiệt hại cho địa phương khác. Cụ thể, TP.HCM đã hỗ trợ Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa khoảng 7,5 tỉ đồng (năm 2017 2,5 tỉ đồng, năm 2021 5 tỉ đồng), dự kiến năm 2024 sẽ hỗ trợ 6 tỉ đồng.

Đà Nẵng đã hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai (Hà Giang, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Đình, Phú Yên, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa, Khánh Hòa) khoảng 49,9 tỉ đồng.

Lào Cai đã tạm ứng 4 tỉ từ Quỹ Phòng chống thiên tai cấp tỉnh để hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục thiệt hại thiên tai năm 2019.

Cũng theo Bộ NN-PTNT, nếu tỉnh nào trong năm ít có thiệt hại về thiên tai thì sẽ không phải sử dụng nhiều đến Quỹ Phòng chống thiên tai của tỉnh dẫn đến việc tồn dư quỹ sẽ nhiều, nhưng khi thiên tai bất ngờ xảy ra, gây thiệt hại lớn tại địa phương thì việc sử dụng quỹ này cho các hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai thực sự cần thiết và ý nghĩa. Đồng thời, các tỉnh còn tồn dư quỹ có thể tạm ứng hoặc hỗ trợ các tỉnh khác theo quyết định của chủ tịch UBND cấp tỉnh.

"Như vậy, việc tồn quỹ cuối năm nhiều hay ít phụ thuộc vào tình hình thiên tai hàng năm tại địa phương", Bộ NN-PTNT lý giải.

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), cho biết Bộ NN-PTNT sẽ đề nghị các địa phương còn tồn dư quỹ nhiều xem xét, nếu có thể hỗ trợ thì chuyển cho các địa phương khó khăn để khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước đó, ngày 18.9, VCCI đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau bão Yagi. Một trong 3 nội dung chính sách lớn mà VCCI đề xuất dùng Quỹ Phòng chống thiên tai để cứu trợ, khắc phục hậu quả của bão Yagi.

Quỹ Phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Quỹ bao gồm Quỹ Phòng chống thiên tai trung ương do Bộ NN-PTNT quản lý và Quỹ Phòng chống thiên tai cấp tỉnh do UBND cấp tỉnh quản lý.

Nguồn thu của quỹ cấp tỉnh bao gồm:

Hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; đóng góp bắt buộc của tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn (tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 100 triệu đồng); công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động.

Điều tiết từ quỹ T.Ư và giữa các quỹ cấp tỉnh; thu lãi từ tài khoản tiền gửi và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

Tồn dư quỹ cấp tỉnh cuối năm trước được chuyển sang năm sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.