Kết luận của UBND tỉnh Khánh Hòa về kiến nghị của tiểu thương chợ Đầm

09/05/2015 07:28 GMT+7

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết luận về giải quyết kiến nghị của một số hộ kinh doanh tại chợ Đầm - Nha Trang.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố kết luận về giải quyết kiến nghị của một số hộ kinh doanh tại chợ Đầm - Nha Trang.

Theo đó, UBND tỉnh khẳng định: Việc tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mới chợ Đầm là cần thiết và không thể dừng lại đồng thời yêu cầu UBND TP.Nha Trang chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khẩn trương lập phương án sắp xếp và giá cho thuê lô sạp tại khu vực chợ mới (thay thế chợ Đầm tròn cũ), trình UBND tỉnh trong tháng 5.2015.
Trong đó lưu ý diện tích lô sạp bố trí phải khoa học, giá cả cho thuê hợp lý với nhiều phương án giá cho thuê khác nhau tùy theo thời gian sử dụng, bảo đảm nguyên tắc tất cả các hộ đang kinh doanh tại chợ Đầm tròn đều được bố trí vào các lô sạp kinh doanh tại khu vực chợ mới và quyền lợi của các hộ kinh doanh tại khu vực chợ mới phải bằng và tốt hơn khu vực kinh doanh cũ.
Như Thanh Niên đã đưa tin, liên tiếp trong tháng 1 và tháng 4.2015, hàng trăm tiểu thương chợ Đầm bãi thị, kiến nghị tỉnh Khánh Hòa tạm dừng thi công chợ Đầm do ảnh hưởng đến kinh doanh của họ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.