Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM - HOZO 2023:

Kết nối văn hóa Việt Nam và thế giới

Thế Sang
Thế Sang
25/12/2023 07:12 GMT+7

Sự kiện âm nhạc HOZO Super Fest (diễn ra trong 3 ngày từ 22 - 24.12 tại Q.1, TP.HCM) nằm trong khuôn khổ Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM lần 3 - HOZO 2023 vừa kết thúc hành trình 4 tháng chinh phục khán giả, trở thành một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất TP.HCM năm nay.

Trong 3 ngày vừa qua, rơi đúng dịp Giáng sinh, tuy tình hình kinh tế chưa thật sự khởi sắc, nhưng lượng khán giả tham dự HOZO Super Fest 2023 đông đến nỗi chật kín phố đi bộ Nguyễn Huệ, kéo dài đến đường Lê Lợi.

SỰ QUYẾT LIỆT CỦA TP.HCM TRONG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA

Ở 2 mùa trước vào năm 2019 và 2022, HOZO có lượng người tham dự không quá đông. Đến mùa thứ 3 này, HOZO bất ngờ vươn lên, nở rộng về quy mô tổ chức, trở thành liên hoan âm nhạc quốc tế đúng nghĩa từ khâu tổ chức (an ninh nghiêm ngặt, quản lý chặt chẽ, cách bố trí sân khấu hợp lý…) để đi đến thành công rực rỡ.

Kết nối văn hóa Việt Nam và thế giới- Ảnh 1.

Sân khấu HOZO Super Fest tối 23.12

Thế Sang

Thành công này đến ngay từ những ngày đầu khai mạc, với định hướng xuyên suốt và cốt lõi là tạo nên được cái chất của một liên hoan âm nhạc có yếu tố quốc tế: mời nhiều nghệ sĩ quốc tế về VN biểu diễn; diễn ra xuyên suốt và có sự chuẩn bị chu đáo trong thời gian dài. Kéo dài từ tháng 9 - 12.2023 ngay tại trung tâm Q.1 là các chuỗi sự kiện: Cảm hứng Hò Dô - HOZO Inspired Talents vào tháng 9, HOZO University Tour vào tháng 10, và 3 đêm HOZO Super Fest dịp Giáng sinh này.

Là sự kiện "đinh" của TP.HCM và được giám sát chặt chẽ từ các khâu tổ chức, HOZO 2023 chào đón mọi tệp khán giả, miễn phí vé vào cổng nhằm tăng tối đa lượng khách tham dự để xứng tầm là một liên hoan âm nhạc, như chủ trương của thành phố là quyết liệt và kiên định trong việc phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

Không gian "siêu lễ hội" âm nhạc này được "cơi nới" không chỉ có sân khấu chính mà còn có sân khấu phụ với sự tham gia của các tài năng đa lĩnh vực. Bên cạnh âm nhạc, HOZO 2023 còn triển khai thêm nhiều hoạt động ăn uống, giải trí đa giác quan phục vụ khách tham dự theo mô hình "lễ hội trong lòng lễ hội".

TINH THẦN KHÔNG BIÊN GIỚI

Tệp khán giả chính của HOZO 2023 là khán giả trẻ và người nghe cởi mở - những người có thể chuyền tay nhau mang âm nhạc đi xa và kết nối âm nhạc theo tinh thần "không biên giới", "không phân biệt về văn hóa", lan tỏa nét đẹp âm nhạc của TP.HCM.

Kết nối văn hóa Việt Nam và thế giới- Ảnh 2.

Nhóm nhạc K-pop Tempest có thành viên người Việt Ngô Ngọc Hưng gây "náo loạn" sân khấu HOZO Super Fest

BTC

Tổng đạo diễn Huy Tuấn (người cũng đã chỉ đạo 2 mùa HOZO trước đó) tâm sự tiêu chí chọn âm nhạc quốc tế để giới thiệu trong HOZO 2023 là phải có những nghệ sĩ người Việt, gốc Việt; đồng thời luôn chào đón nghệ sĩ trẻ, thành danh từ khắp nơi trên thế giới cùng về hòa giọng với nghệ sĩ VN. Đó là lý do trong suốt đường dây của HOZO 2023, từ Cảm hứng Hò Dô - HOZO Inspired Talents đến HOZO Super Fest, Ban tổ chức luôn "khuếch trương" quy mô và hướng đến đối tượng là các giọng ca trẻ và các nghệ sĩ trẻ với sức trẻ hừng hực.

Cụ thể, với Cảm hứng Hò Dô - HOZO Inspired Talents, Ban tổ chức tạo cơ hội cho những tài năng trẻ lần đầu tiên được biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp ngoài trời quy mô lớn, thông qua đó góp phần định danh và ghi dấu ấn trong lòng khán giả, từ đó truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng. Trong 3 đêm HOZO Super Fest vừa diễn ra, thông điệp truyền cảm hứng sống, theo đuổi đam mê cháy bỏng này được các nghệ sĩ một lần nữa nhắc lại.

Có thể nói, hành trình của HOZO Super Fest năm nay đong đầy cảm xúc. Dàn nghệ sĩ biểu diễn của chương trình đan xen giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại (như tiết mục mở màn ở đêm đầu tiên 22.12), giữa VN và quốc tế, và giữa quốc tế và nguồn cội (trường hợp nhóm nhạc K-pop Tempest có thành viên người Việt Hanbin, tên thật Ngô Ngọc Hưng).

Yếu tố VN và quốc tế được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng như sau các tiết mục sôi động của nhạc Việt là đến các màn "đinh" trong buổi diễn. Như đêm diễn đầu tiên 22.12, các nghệ sĩ trình diễn bao gồm: ca sĩ Charlie Lim, nhóm nhạc Otyken và 5 đại diện VN gồm: Binz, GreyD, nhóm nhạc Chillies, dàn nhạc bán cổ điển Saigon Pops Orchestra và DJ Hoaprox. Đêm diễn 23.12 có sự góp mặt của nhóm nhạc K-pop Tempest, nhóm nhạc Kurrock, nhóm nhạc Good Morning Everyone, ca sĩ Văn Mai Hương, Mỹ Anh, Vũ Thảo My, Erik, tân binh "Roller girl" Giana, DJ Minji và DJ Vinjaz, MC Goku. Đêm diễn cuối 24.12 là phần trình diễn của Don Diablo, nhóm nhạc El Pony Pisador, nhóm Vortexx, ca sĩ Thu Minh, nhóm Dalab…

Với người yêu âm nhạc, các đêm diễn của HOZO Super Fest để lại rất nhiều dấu ấn. Bởi sân khấu chính nằm ở đường Lê Lợi được thi công như một "mini concert" cho mỗi phần trình diễn của các nghệ sĩ đình đám xuất hiện trong chương trình, mỗi người một phong cách.

HOZO 2023, với sự tổ chức công phu, thận trọng, bài bản đã trở thành một "siêu lễ hội" âm nhạc quốc tế đúng nghĩa, không chỉ thu hút đông đảo người Việt mà cả bạn bè quốc tế Mỹ, Nhật, Hàn… Điều quan trọng, HOZO 2023 đã nắm bắt được "tinh thần âm nhạc xuyên biên giới" mà BTC luôn hướng đến.

HOZO 2023 với thông điệp "From Ho Chi Minh City with Love" - "TP.HCM - Thành phố tình yêu" do Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức và Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM cùng Công ty Beyond Communication phối hợp thực hiện.

HOZO 2023 được đánh giá là một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất năm 2023 của TP.HCM, được tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu đầu tư phát triển ngành công nghiệp văn hóa và kích cầu du lịch thành phố.

Việc tổ chức sự kiện nói trên nhằm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả đề án "Tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu TP.HCM, giai đoạn từ năm 2020 - 2030".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.