Kết phim ‘Big Mouth’ dang dở, nhân vật của YoonA chết vì ung thư

18/09/2022 17:13 GMT+7

Phim truyền hình Hàn Quốc Big Mouth khép lại với cái kết buồn khi nhân vật Go Mi Ho ( YoonA đóng) chết vì ung thư.

Khán giả đau lòng khi phim Big Mouth kết thúc buồn

cắt từ phim

Tối 17.9, trên đài MBC, tập 16 và cũng là tập cuối của Big Mouth ra mắt trong sự mong ngóng từ đông đảo người xem. Ở tập phim này, cuộc đấu trí giữa Park Chang Ho (Lee Jong Suk) và Choi Do Ha (Kim Joo Hun) lên đến đỉnh điểm. Trước công chúng, cả hai không ngừng vạch trần những mặt tối của đối phương nhằm chiếm lợi thế trong cuộc đua đến vị trí thị trưởng Gucheon.

Đặc biệt, Go Mi Ho (YoonA) cũng công khai tình trạng bệnh tình ung thư giai đoạn cuối của mình vì bị nhiễm chất phóng xạ do phía Choi Do Ha gián tiếp gây ra. Dù vậy, Choi Do Ha vẫn giành chiến thắng nhờ số phiếu bầu chênh lệch. Trong khi đó, Go Mi Ho qua đời vì bệnh tật. Trước khi mất, cô nhắn gửi niềm hi vọng chồng Park Chang Ho sẽ trở thành một Big Mouse lương thiện, giúp đỡ người yếu thế.

Fan phim không chấp nhận việc Go Mi Ho chết

cắt từ phim

Trong tập 16 Big Mouth, những khoảnh khắc ngọt ngào và xúc động của Go Mi Ho với chồng Park Chang Ho trước khi cô chết đã lấy đi nhiều nước mắt khán giả. Sự ra đi của Go Mi Ho khiến khán giả sốc lẫn bức xúc và đau lòng. Nhiều người xem không chấp nhận được hai nhân vật chính “âm dương cách biệt”, cho rằng Go Mi Ho không đáng bị chết.

Người hâm mộ Lee Jong Suk và YoonA thất vọng khi cặp đôi không có quá nhiều cảnh tình cảm trong suốt 16 tập Big Mouth, dù “phản ứng hóa học” giữa họ rất tốt. Đồng thời, fan hi vọng cả hai tái hợp trong một dự án khác và được kết thúc hạnh phúc bên nhau.

Lee Jong Suk và YoonA xứng đôi trên màn ảnh

cắt từ phim

Trên mạng xã hội, màn khép lại của Big Mouth trở thành chủ đề gây tranh cãi dữ dội. Phần lớn dân mạng đều mắng phim có cái kết quá dang dở, “đầu voi đuôi chuột”, nhiều khúc mắt được đặt ra từ đầu, nhưng cuối phim lại chưa được giải quyết triệt để. Đáng chú ý, chi tiết Choi Do Ha chết trong bể bơi nhiễm chất phóng xạ bị chê là diễn ra quá vội vã.

“Có quá nhiều lỗ hổng trong cốt truyện ở các tập về cuối. Đáng lẽ Big Mouth nên là sêri dài 20 tập thay vì chỉ 16”, “Một kết thúc thật trống rỗng”, "Tôi nghĩ chắc các diễn viên cũng rất kinh ngạc khi đọc kết thúc", “Tự nhiên thấy mình giống như bị phản bội"… là những ý kiến bày tỏ nỗi hụt hẫng sau khi xem tập cuối phim. Vài bình luận còn kêu gọi tẩy chay biên kịch Ha Ram của Big Mouth. Ngược lại, một bộ phận người xem đánh giá Big Mouth có một cái kết mở chấp nhận được.

Cảnh phim Choi Do Ha (phải) trả giá và chết thảm diễn ra trong 1 - 2 phút ngắn ngủi
cắt từ phim

Bất chấp hàng loạt ý kiến trái chiều, tập cuối Big Mouth vẫn lập kỷ lục rating, đạt 13,7% trên toàn quốc, là bộ phim truyền hình được xem nhiều nhất trong khung giờ tối thứ 6 - 7 tại xứ kim chi. Đồng thời, tập 16 cũng là tập phim có tỷ suất người xem cao nhất kể từ khi tác phẩm phát sóng đến nay. Về tin đồn thực hiện phần 2, nhà sản xuất Big Mouth úp mở với Star News: "Chúng tôi nghĩ là còn quá sớm để thảo luận về phần 2 bộ phim”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.