Kết quả Anh 1-2 Pháp, World Cup 2022: Harry Kane đá hỏng penalty, 'Tam sư' bị loại

Giang Lao
Giang Lao
11/12/2022 01:00 GMT+7

Harry Kane đã gỡ hòa cho tuyển Anh bằng 1 cú sút 11m nhưng cũng chính anh sút hỏng quả penalty khác ở phút 84 khiến "Tam sư" thất bại 1-2 trước tuyển Pháp trong trận tứ kết vừa kết thúc rạng sáng nay 11.12 (theo giờ VN).

Tường thuật trực tiếp
Anh-Phap

NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Hàng công của tuyển Anh đã gây ấn tượng ở 3 trong số 4 trận đấu của họ tại Qatar cho đến nay, với 12 bàn thắng vào lưới Iran, Xứ Wales và Senegal. “Tam sư” cũng giữ sạch lưới trong 3 trận liên tiếp nhờ màn trình diễn của Pickford trong khung thành, của Maguire và Stones ở vị trí trung vệ.

Liệu tuyển Anh sẽ tiếp tục có niềm vui vào rạng sáng mai?

Reuters

Với phong độ cao của các học trò, ông Southgate đang hy vọng sẽ trở thành HLV đội tuyển Anh đầu tiên lọt vào đến 2 trận bán kết World Cup. Tuy nhiên, hậu vệ phải Walker - người dự kiến sẽ phải trải qua cuộc chiến quyết liệt với ngôi sao tấn công người Pháp Mbappe - không tìm thấy bất kỳ khoảng cách nào giữa 2 đội. Anh nói: “Cả 2 đội đều có những tài năng tuyệt vời. Trong mắt tôi, không có đội nào yếu hơn”.

Lịch sử đối đầu

2 đội từng đối đầu tổng cộng 31 trận, trong đó tuyển Anh đang chiếm ưu thế với 17 trận thắng, hòa 5 và thua 9. Lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội ở một giải chính thức là tại vòng bảng EURO 2012 với kết quả hòa 1-1. Còn trong 2 trận giao hữu gần đây, Anh thắng Pháp 2-0 vào tháng 11.2015, thua 2-3 tháng 6.2017. Trong 2 lần gặp nhau tại World Cup, Anh đều thắng, đáng nhớ nhất là trận 3-1 tại Espana 82, với Bryan Robson ghi bàn ở giây thứ 27.

G.Lao

Walker sẽ cùng Shaw trấn giữ 2 cánh của tuyển Anh với yêu cầu từ HLV Southgate là phải bảo đảm sự vững chắc trong phòng ngự đồng thời tạo ra những miếng đánh từ 2 biên để tăng thêm chiều rộng cho mặt trận tấn công, phía sau Foden và Saka. Kane sẽ có thêm một cơ hội để dẫn dắt hàng công của Anh với nhiệm vụ gánh vác phần lớn công việc ghi bàn cho “Tam sư”.

Một trận đấu cởi mở

Do tuyển Pháp đã để thủng lưới trong cả 4 trận từ đầu giải nên việc phong tỏa sức mạnh tấn công của Anh sẽ là vấn đề gây nhức đầu không ít cho HLV Deschamps. Ông sẽ bố trí Varane và Upamecano án ngữ trước khung thành của Lloris với nhiệm vụ chính là ngăn chặn các cầu thủ tấn công của Anh. Kounde và Hernandez sẽ được phép dâng cao và thể hiện mình bên phần sân đối phương ngoài nhiệm vụ phòng ngự. Giroud sẽ dẫn dắt hàng công dưới sự hỗ trợ của Mbappe, Griezmann và Dembele.

Dự đoán

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức: “Đôi công bất phân thắng bại, nhưng Pháp thắng”

Trận đấu giữa tuyển Pháp và Anh thực sự cân sức, khi đây đang là 2 đội bóng có phong độ ổn định trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Tôi tin rằng cả 2 HLV Didier Deschamps và Gareth Southgate đều sẽ chọn cách tiếp cận chủ động tấn công. Tôi hy vọng trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng, dù có dự cảm 2 đội sẽ bất phân thắng bại 1-1, phải kéo nhau vào loạt luân lưu 11 m và Pháp sẽ thắng.

Hậu vệ Phan Tuấn Tài: “Bellingham sẽ quyết định trận đấu”

Từ đầu giải đến giờ tôi đặc biệt ấn tượng với phong độ của tiền vệ 18 tuổi Jude Bellingham, người đang thổi sức sống mới cho hàng công tuyển Anh. Anh ấy sẽ là chìa khóa giúp tuyển Anh xuyên thủng hàng thủ được tổ chức rất tốt của tuyển Pháp. Harry Kane hay Phil Foden, Bukayo Saka sẽ hưởng lợi rất lớn từ những khoảng trống và các đường dọn cỗ từ Bellingham. Tôi kỳ vọng Bellingham sẽ ghi bàn và tuyển Anh sẽ thắng Pháp 2-1.

Tiểu Bảo (ghi)

“Les Bleus” tiến vào vòng tứ kết với tư cách là đội có số cú sút nhiều thứ hai (75) và Mbappe đang dẫn đầu cuộc đua giành Chiếc giày vàng tại World Cup 2022 với 5 bàn thắng. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của Griezmann và Dembele, Mbappe chắc chắn sẽ là cầu thủ mà tuyển Anh e ngại nhất. Cũng như Walker, tiền vệ Rabiot của Pháp cho rằng cơ hội của 2 đội là ngang nhau, ngay cả khi tuyển Anh đã thua 6 trong 8 trận đấu loại trực tiếp tại World Cup bởi các đối thủ ở châu Âu. Anh nói: “Họ là một đội bóng có những đặc điểm giống chúng tôi, rất nhanh ở cánh, với những hậu vệ cánh tấn công, những tiền vệ có thể dâng cao. Đây là một trận đấu cởi mở với 2 đội biết cách phản đòn. Điều có thể tạo nên sự khác biệt là các tình huống cố định”.

Thế nhưng, siêu máy tính của Opta đã chỉ ra đội có nhiều cơ hội hơn ở trận đấu hấp dẫn này, đó là Pháp với 40,3% cơ hội chiến thắng, trong khi Anh là 32,4%. 27,3% còn lại dành cho sự nghiệt ngã trên chấm 11 m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.