Kết quả bầu cử Mỹ: Cộng hòa dẫn trước Dân chủ nhưng khoảng cách đã thu hẹp

11/11/2022 11:02 GMT+7

Phiếu bầu tại các bang cuối cùng vẫn đang được kiểm đếm và chưa rõ quốc hội sẽ về tay đảng nào nhưng lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện nói Tổng thống Joe Biden đã gọi điện chúc mừng. Nhà Trắng xác nhận nhưng không nêu chi tiết.

Tính đến sáng 11.11, kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vẫn chưa được báo cáo đầy đủ và chưa rõ Thượng viện và Hạ viện sẽ thuộc quyền kiểm soát của đảng nào.

Tại Thượng viện, kết quả vẫn giữ nguyên khi đảng Dân chủ có 48 ghế và đảng Cộng hòa có 49 ghế. Chiếc ghế tại bang Georgia được dự báo sẽ được quyết định trong cuộc bầu cử phụ vào ngày 6.12. Chỉ còn 2 bang Arizona và Nevada đang kiểm phiếu, trong đó ứng viên của Dân chủ đang dẫn trước tại Arizona trong khi ứng viên của Cộng hòa đang dẫn trước tại Nevada.

Cục diện tại Hạ viện (trên) và Thượng viện đến sáng 11.11

Ảnh chụp màn hình CNN

Tại Hạ viện, theo cập nhật mới nhất của CNN, đảng Cộng hòa đang dẫn trước với 211 ghế trong khi đảng Dân chủ có 197 ghế. Đảng Cộng hòa cần 7 ghế nữa là giành quyền đa số.

Dù vậy, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy nói trên Fox News rằng Tổng thống Joe Biden đã gọi điện chúc mừng ông vào ngày 9.11. Bản thân ông McCarthy đã giành chiến thắng tại khu vực 20 của bang California.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy nói rằng Tổng thống Biden đã chúc mừng ông

Reuters

Vị nghị sĩ cho biết cuộc nói chuyện diễn ra nhanh và ông Biden chỉ chúc mừng và nói về những vấn đề có thể làm việc cùng nhau. “Ông ấy đã chúc mừng tôi, vậy nên xin nhắn đến những người cho rằng chúng tôi sẽ không thắng quyền đa số, ông Joe ít nhất tin rằng chúng tôi đã thắng”, ông McCarthy nói.

Nhà Trắng đã xác nhận ông Biden gọi cho ông McCarthy nhưng không nêu rõ nội dung cuộc gọi. Ông McCarthy nói đã đưa ra những ưu tiên của đảng Cộng hòa khi kiểm soát Hạ viện, gồm vấn đề độc lập năng lượng và an ninh biên giới.

"Ngôi sao đang lên" của đảng Cộng hòa Ron DeSantis có đủ sức đối đầu cựu Tổng thống Trump?

Mặt khác, ông McCarthy bác bỏ suy đoán cho rằng ông thiếu sự ủng hộ từ cánh hữu để trở thành chủ tịch Hạ viện nếu đảng Cộng hòa chiến thắng. “Tôi không lo ngại. Mọi người có thể góp tiếng nói, chúng tôi muốn có một quá trình góp ý rất công khai. Chúng tôi sẽ có thế đa số nhỏ hơn, nên chúng tôi sẽ tìm điều có thể làm việc chung”, ông McCarthy nói.

Vị chính trị gia của đảng Cộng hòa nói dù thế đa số nhỏ hay lớn thì vẫn là thế đa số và đó là mục tiêu của đảng. “Nhiệm vụ của chúng tôi là giành quyền đa số, ngăn chặn chương trình của ông Biden và sa thải bà Nancy Pelosi. Toàn bộ điều đó đã hoàn thành”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.