Kết quả CLB Thanh Hóa 2-0 SLNA: Xứ Nghệ hụt hơi trong cuộc đua vô địch

Văn Trình
Văn Trình
03/09/2022 20:22 GMT+7

Hành quân đến sân Thanh Hóa với mục tiêu 3 điểm, tuy nhiên sau 90 phút, SLNA đã gặp rất nhiều khó khăn và phải nhận thất bại với tỷ số 0-2.

Sau trận hòa với tỷ số 1-1 trước đội bóng đang xếp đầu bảng là Hà Nội ở vòng trước để níu kéo hy vọng đua tranh chức vô địch, SLNA đã hành quân đến Thanh Hóa với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Mục tiêu này của đoàn quân HLV Nguyễn Huy Hoàng càng có cơ sở hơn khi chào đón sự trở lại của thủ môn Văn Hoàng sau án treo giò.

Bước vào trận đấu, với việc sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình như Phan Văn Đức, Quế Ngọc Hải, Xuân Mạnh, SLNA đã ngay lập tức áp đặt thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Bửu Ngọc. Tuy vậy, trong một ngày mà hàng công thi đấu không tốt, SLNA đã không thể đưa được bóng vào lưới của Thanh Hóa dù chỉ một lần.

Thanh Hóa gây bất ngờ trước SLNA

minh tú

Ở bên kia chiến tuyến, với sự cổ vũ của các cổ động viên, đoàn quân của HLV Petrovic đã có một trận đấu rất tốt. Bước vào trận đấu, hiểu được sức mạnh của SLNA, Thanh Hóa đã lựa chọn lối đá phòng ngự phản công. Phút 35 của trận đấu, từ một quả đá phạt với cự ly hơn 20 m trước khung thành của SLNA, tiền đạo Paulo Pinto đã có cú sút phạt chìm đẳng cấp, đánh bại hoàn toàn Văn Hoàng và hàng rào của đối phương để mở tỷ số của trận đấu.

Có được bàn thắng, CLB Thanh Hóa tiếp tục triển khai lối đá phòng ngự chặt chẽ của mình. Không những hóa giải tốt những đợt lên bóng của SLNA, đến phút 85 của trận đấu, đội bóng áo tiếp tục có được bàn thắng thứ 2. Xuất phát từ một pha phản công nhanh, Gustavo Costa có đường chuyền thuận lợi để tiền đạo Paulo Pinto hoàn thành cú đúp của mình và qua đó, chấm dứt mọi hy vọng có điểm của SLNA.

SLNA bỏ lỡ cơ hội để áp sát nhóm trên

minh tú

Với chiến thắng với tỷ số 2-0 ngay trên sân nhà trước SLNA, Đông Á Thanh Hóa đã có được 18 điểm, tạm thời leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Thanh Hóa cũng đã chấm dứt chuỗi 2 trận thua của mình. Trong khi đó, việc thất bại trong trận đấu này đồng nghĩa với việc đội bóng của HLV Huy Hoàng đã không thể rút ngắn khoảng cách trước đội đầu bảng là Hà Nội.

SLNA vẫn còn kém đội bóng thủ đô 9 điểm (21 so với 30), đứng thứ 5 và họ dần cho thấy mình đang hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Ở trận đấu tiếp theo, Thanh Hóa sẽ tiếp tục được thi đấu ở sân nhà và tiếp đón đội bóng đang có phong độ rất cao là Bình Định. Trong khi đó, SLNA sẽ được quay trở lại sân nhà và có trận đấu được dự báo sẽ rất khó khăn trước đối thủ SHB Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.