Kết thúc 'ngừng bắn', Nga - Ukraine giao tranh khốc liệt

09/01/2023 06:15 GMT+7

Nga và Ukraine được cho là đã thực hiện nhiều vụ tấn công trong thời gian ngừng bắn mừng Giáng sinh mà Nga tuyên bố và đang tiếp tục giằng co tại miền đông Ukraine.

Đón Giáng sinh trong làn đạn

Người dân Nga và Ukraine vào ngày 7.1 đã đón Giáng sinh của Chính thống giáo, dịp lễ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã viện lý do để ban hành lệnh ngừng bắn kéo dài 2 ngày.

Khói bốc lên ở Bakhmut, Donetsk sau cuộc tấn công của Nga ngày 7.1

Reuters

Dù trong thời gian ngừng bắn, các tiếng nổ vẫn vang lên khắp nơi ở Ukraine. Quân đội Ukraine, bên đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn, cho biết các cuộc tấn công của Nga được ghi nhận tại ít nhất 7 khu vực ở miền đông và miền nam Ukraine vào ngày 7.1, khiến 3 người thiệt mạng.

Xem nhanh: Ngày 318 chiến dịch, Nga kết thúc ngừng bắn, tiếp tục tấn công, Mỹ còn vũ khí mạnh nào để bơm cho Ukraine?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu cùng ngày nói những trận pháo kích trên cho thấy không thể tin lời Nga. Bộ Quốc phòng Anh ngày 7.1 nhận định các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra “như thường lệ” trong lễ Giáng sinh, tập trung ở địa hình có nhiều rừng rậm ở phía tây thị trấn Kreminna thuộc vùng Luhansk.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga ngày 7.1 khẳng định lực lượng nước này ở Ukraine vẫn tuân thủ lệnh ngừng bắn và chỉ đáp trả khi bị lực lượng Ukraine tấn công. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov còn cáo buộc Ukraine đã bắn hơn 60 quả đạn pháo vào các khu dân cư ở Donetsk trong ngày.

Tiếp tục giao tranh

Đến 23 giờ ngày 7.1 tại Kyiv (4 giờ ngày 8.1 ở VN), lệnh ngừng bắn của Nga chính thức hết hiệu lực. Ngay sau đó, một loạt vụ oanh kích đã xảy ra. Tỉnh trưởng Oleh Sinehubov của Kharkiv nói pháo kích của Nga đã khiến một người đàn ông thiệt mạng. Tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko của Donetsk cũng cho biết khu vực này phải hứng 9 cuộc tấn công tên lửa chỉ trong một đêm, trong đó 7 cuộc nhắm vào thành phố Kramatorsk.

Bakhmut vẫn rền tiếng pháo trong giai đoạn ngừng bắn tạm thời của Nga

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Yonhap ngày 8.1 cáo buộc Nga đã tạo bãi mìn lớn nhất thế giới, rộng đến 250.000 km2 ở Ukraine. Bãi mìn này gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến nông nghiệp, vốn là một trong những ngành kinh tế chính của Ukraine.

Thủ tướng Shmyhal cũng chỉ ra rằng chiến sự khiến người dân Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề, với 70% thiệt hại là tại các khu dân cư. Cuộc xung đột còn tác động lớn đến nền kinh tế nước này. Năm ngoái, GDP của Ukraine giảm 30,4% so với năm 2021.

Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn lời các quan chức do Nga hậu thuẫn cho biết các nhà máy nhiệt điện ở Zuhres và Novyi Svit thuộc vùng Donetsk đã bị hư hại do cuộc tấn công tên lửa của Ukraine ngày 8.1.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) ở Mỹ ngày 8.1 nhận định với tần suất tấn công trên, Nga đang cạn kiệt tên lửa khi đã sử dụng khoảng 81% kho tên lửa chiến lược và 19% kho tên lửa chiến thuật. Tuy vậy, ISW chỉ ra rằng Nga vẫn có khả năng đe dọa cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine ở quy mô lớn trong thời gian tới. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 29.12.2022 tuyên bố nước này sẽ không bao giờ cạn tên lửa hành trình Kalibr.

ISW cũng cho rằng Nga đã sử dụng hết 88% số máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất. Điều này khiến Nga chỉ có thể tiến hành một số ít vụ tấn công lớn trong thời gian tới cho đến khi nhận được lô UAV mới từ Iran.

Kyiv cáo buộc Nga bố trí "bãi mìn lớn nhất thế giới" ở Ukraine

Dù vậy, TASS ngày 8.1 dẫn lời ông Sergey Kiriyenko, Phó chánh văn phòng thứ nhất của Tổng thống Putin, tuyên bố Nga chắc chắn sẽ đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt mà ông Putin đặt ra bằng mọi giá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.