Kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng lớp 10: Học sinh chọn trường ra sao?

Bích Thanh
Bích Thanh
08/05/2023 19:49 GMT+7

Vào lúc 16 giờ 30 hôm nay, 8.5, cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10 trực tuyến của Sở GD-ĐT TP.HCM đã đóng và phụ huynh học sinh lớp 9 đã kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng lớp 10.

Kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng lớp 10: Học sinh chọn trường ra sao? - Ảnh 1.

Học sinh lớp 9 đã kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng lớp 10

BÍCH THANH

Có trường, số học sinh đăng ký thi chuyên giảm 

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Tám (Q.Bình Thạnh), trường có 455 học sinh lớp 9 thì 454 em đăng ký nguyện vọng lớp 10, học sinh duy nhất không đăng ký nguyện vọng do theo gia đình định cư nước ngoài.

Trường THCS Lê Văn Tám cũng thống kê, trong số 454 học sinh đăng ký dự thi, có 161 em đăng ký dự thi trường, lớp chuyên; có 27 học sinh đăng ký lớp tiếng Anh tích hợp.

Cũng theo ông Tuấn, qua số liệu ban đầu cho thấy tỷ lệ học sinh Trường THCS Lê Văn Tám đăng ký dự thi trường, lớp chuyên năm nay giảm hơn so với năm trước, từ 50% xuống còn khoảng 36%. Vị hiệu trưởng này dự đoán tỷ lệ dự thi chuyên giảm có thể ảnh hưởng năm lớp 8 các em có thời gian dài học trực tuyến nên không tự tin về kiến thức hoặc có thể do định hướng học tập của gia đình có sự thay đổi. Nhiều gia đình đã không còn mong muốn con em phải học trường chuyên, lớp chuyên như trước mà theo định hướng phát triển năng lực, kỹ năng khác…

Còn ông Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (Q.1), cho hay 100% học sinh lớp 9 của trường đã hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng lớp 10.

Trong đó, học sinh có nguyện vọng học trường, lớp chuyên đăng ký vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa. Còn những học sinh đăng ký nguyện vọng lớp thường chủ yếu chọn các trường ở khu vực Q.1, Q.3 và Q.Bình Thạnh.

Còn tại Q.Tân Phú, lãnh đạo Trường THCS Đặng Trần Côn thông tin trong tổng số 350 học sinh lớp 9 thì có 92% đăng ký dự thi lớp 10 và 8% có nguyện vọng vào học trường trung cấp nghề.

Bên cạnh đó, Trường THCS Đặng Trần Côn có khoảng 10% học sinh đăng ký dự thi trường, lớp chuyên và chủ yếu lựa chọn Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình).

Kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng lớp 10: Học sinh chọn trường ra sao? - Ảnh 2.

Học sinh bắt đầu ôn thi lớp 10

BÍCH THANH

Có nên điều chỉnh nguyện vọng?

Theo quy định, vào lúc 16 giờ ngày 12.5, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố số liệu đăng ký nguyện vọng ban đầu của học sinh. Sau đó, học sinh có nhu cầu có thể thay đổi nguyện vọng từ ngày 15 đến ngày 21.5.

Nhiều phụ huynh học sinh băn khoăn, sau khi Sở công bố số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng vào từng trường thì có nên điều chỉnh nguyện vọng của con em hay không?

Ông Võ Thiện Cang, Trường phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM, chia sẻ đối với việc đăng ký nguyện vọng để nâng cao hiệu suất trúng tuyển, quan trọng nhất vẫn phải xác định chính xác năng lực học tập của mình. Tránh những trường hợp đăng ký cả 3 nguyện vọng vào cùng một trường hoặc đánh giá năng lực của mình cao hơn so với thực tế.

Theo ông Cang, ngoài đánh giá bản thân thì học sinh cùng phụ huynh phải tham khảo điểm chuẩn những kỳ tuyển sinh trước. Cần tham khảo ít nhất trong khoảng 2 đến 3 năm gần nhất để phân tích và xác định cho chính xác tránh trường hợp đáng tiếc rớt cả 3 nguyện vọng.

Tuy nhiên, điểm chuẩn hay chỉ tiêu của trường những năm trước chỉ là một trong những kênh thông tin để tham khảo. Vì điểm chuẩn mỗi năm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, như số học sinh đăng ký dự thi, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng và đề thi khó hay dễ hoặc năng lực mặt bằng của học sinh mỗi năm…

Đặc biệt, ông Cang tư vấn, để thay đổi nguyện vọng lớp 10 thì phải nhìn lại một lần nữa cho chính xác năng lực của học sinh và việc di chuyển trong quá trình học tập sau này (ở trường học sinh đăng ký nguyện vọng-PV) có thuận tiện hay không?


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.