Kha Ly tiết lộ 'người ơn' giúp cô bước chân vào con đường diễn xuất

28/01/2023 15:04 GMT+7

Tại chương trình Khoảnh khắc rực rỡ, Kha Ly tri ân người thầy là NSND Tạ Minh Tâm và NSND Hồng Vân đã giúp đỡ khi cô bước chân vào con đường nghệ thuật

Kha Ly biết ơn NSND Tạ Minh Tâm là người thầy đầu tiên dạy về âm nhạc và giới thiệu cô đóng phim

Chụp màn hình

Chương trình Khoảnh khắc rực rỡ tập 44 lên sóng với sự góp mặt của diễn viên Kha Ly. Cô được biết đến khi tham gia nhiều phim truyền hình như Hàn Mạc Tử, Sóng gió cuộc đời, Cổng mặt trời, Kiều nữ và đại gia, Tình yêu pha lê, Dâu bể đường trần... Ngoài diễn xuất, Kha Ly từng giành quán quân cuộc thi âm nhạc Tình Bolero 2019.

Kha Ly cho biết con đường cô theo đuổi ban đầu là ca hát chứ không phải diễn xuất. Năm 2004, khi đang học ở nhạc viện, cô được người thầy là NSND Tạ Minh Tâm giới thiệu với đạo diễn và được mời tham gia bộ phim Hàn Mạc Tử. Hai năm sau, trong một lần đưa em gái đi thi tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Kha Ly gặp đạo diễn Châu Huế và được chọn đóng phim Sóng gió cuộc đời. Từ đó, sự nghiệp đóng phim của Kha Ly được rộng mở hơn.

Nữ diễn viên trải lòng cùng Nguyên Khang về chặng đường gần 20 năm theo nghề

Chụp Màn Hình

Vào nghề được gần 20 năm và tham gia rất nhiều bộ phim nhưng Kha Ly cho biết cô chưa từng được nhận giải thưởng nào liên quan đến diễn xuất mà chỉ được đề cử. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn cảm thấy hạnh phúc vì quan niệm: "Đề cử đã là sự ghi nhận của công chúng cũng như hội đồng chuyên môn dành cho mình. Với tôi thì giải thưởng có hay không cũng không quan trọng lắm, nhưng có thì càng tốt. Giải thưởng với tôi là mục đích và động lực để mình phấn đấu nhiều hơn nữa trong chặng đường làm nghề. Nhưng tôi vẫn mong dù có giải thưởng hay không thì khán giả vẫn sẽ yêu mến và ủng hộ. Đó mới là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật".

Chia sẻ về khoảnh khắc rực rỡ nhất đời mình, Kha Ly cho biết đó là lúc cô giành quán quân cuộc thi Tình Bolero 2019. "Lúc đó cả gia đình tôi đều rất hạnh phúc, anh Duy ngồi dưới sân khấu mà nhảy bay lên khỏi ghế. Tất cả mọi người ai cũng hạnh phúc cho mình, tôi thấy đó là khoảnh khắc tỏa sáng nhất trong cuộc đời mình", cô bày tỏ.

Hoạt động ở cả hai vai trò ca sĩ và diễn viên, Kha Ly tâm sự đến thời điểm này cô cũng chưa xác định được đâu là mũi nhọn của mình. Người đẹp 8X chia sẻ: "Tôi vẫn cứ thế mà làm thôi. Tổ thương cho tôi được hát, được đóng phim nên tôi cứ cố gắng làm hết tất cả mọi thứ".

Kha Ly bày tỏ tình cảm và sự yêu mến của khán giả là giải thưởng lớn nhất của mình

chụp màn hình

Phần kết chương trình, Kha Ly gửi lời cảm ơn đến NSND Tạ Minh Tâm và NSND Hồng Vân đã giúp đỡ mình trong quá trình làm nghề. "Trải qua từng chặng đường mình đi đều có những người đã giúp mình. Khoảng thời gian đầu đời, khi tôi bước chân vào nghệ thuật thì thầy Tạ Minh Tâm là người thầy đầu tiên dạy về chuyên môn âm nhạc. Chính thầy cũng là người giới thiệu tôi đi đóng phim, mở màn cho con đường tôi theo diễn xuất. Sau đó tôi vào sân khấu kịch Hồng Vân, tôi được cô chỉ dạy, dìu dắt về diễn xuất. Cô giống như một người mẹ, rất thương các diễn viên tại sân khấu", nữ diễn viên bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.