'Khắc tinh' của Thái Lan nhưng là 'niềm may' của Việt Nam bắt chung kết lượt về

Minh Tân
Minh Tân
14/01/2023 22:45 GMT+7

Theo phân công của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), trọng tài 41 tuổi người Nhật Bản Jumpei Iida sẽ bắt chính trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam trên sân Thammasat vào ngày 16.1.

Tuyển Thái Lan đang có ưu thế sau khi cầm hòa 2-2 với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022. "Voi chiến" chỉ cần ít nhất có trận hòa không bàn thắng hoặc hòa 1-1 cũng đủ đăng quang AFF Cup 2022. Tuy nhiên, người Thái đã tỏ ra không vui khi người bắt chính trận đấu lượt về trên sân nhà lại là ông Jumpei Iida.

Trọng tài Jumpei Iida được xem là 'khắc tinh' của tuyển Thái Lan

J-LEAGUE

Bởi trong quá khứ, trọng tài người Nhật Bản đã điều khiển 3 trận đấu của tuyển Thái Lan và cả 3 trận đấu đó "Voi chiến" đều thất bại. Cụ thể, trong trận bán kết King's Cup 2019 với đội Việt Nam, tuyển Thái Lan đã để thua 0-1 sau bàn thắng của Anh Đức. Ngay sau đó là trận tranh hạng 3 King's Cup, Thái Lan cũng để thua 0-1 trước đội Ấn Độ (trận đấu cũng do ông Jumpei bắt chính).

Trước đó, tại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016, chính ông Jumpei Iida đã điều khiển trận đấu giữa chủ nhà Indonesia với Thái Lan tại sân Bung Karno ngày 14.12.2016. Đội Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk cũng thất bại với tỷ số 1-2.

Trọng tài Jumpei Iida lại là người luôn đem đến may mắn khi bắt chính những trận đấu có tuyển Việt Nam. Bên cạnh trận thắng trước chính Thái Lan tại King's Cup 2019, trọng tài Jumpei Iida cũng cầm còi trận đội tuyển Việt Nam hạ UAE 1-0 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình.

Bên cạnh đó, trọng tài người Nhật Bản từng đến Việt Nam để điều hành những trận đấu quan trọng của V-League 2017. Ông Jumpei Iida từng được Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản vinh danh là trọng tài giỏi nhất nước này năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.