Ông Park: ‘Tuyển Việt Nam đã có vài sai lầm nhưng không bao giờ bỏ cuộc’

14/01/2023 18:38 GMT+7

HLV Park Hang-seo thừa nhận tuyển Việt Nam đã mắc sai lầm ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, nhưng hứa sẽ nỗ lực để mang chức vô địch trở về quê nhà. 

"Không ai là hoàn hảo cả và đã có vài sai lầm xảy ra vào tối qua. Nhưng các cầu thủ của tôi đã thể hiện tinh thần Việt Nam. Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc và tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì đã nỗ lực hết mình cho đến giây phút cuối cùng", HLV Park Hang-seo chia sẻ trên trang cá nhân chiều 14.1.

Tuyển Việt Nam vừa đặt chân đến Thái Lan để chuẩn bị đá trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. Ở trận lượt đi, các học trò của HLV Park Hang-seo hòa đội Thái Lan 2-2. Điều này đồng nghĩa tuyển Việt Nam phải thắng, hoặc hòa với tỷ số 3-3 trở lên để lên ngôi vô địch. Trong trường hợp hòa 2-2, tuyển Việt Nam sẽ kéo trận đấu vào hiệp phụ.

HLV Park Hang-seo

ĐỘC LẬP

Đây là nhiệm vụ khó khăn, bởi tuyển Thái Lan đã thắng 3 trận sân nhà ở AFF Cup 2022, lần lượt trước các đội Philippines (4-0), Campuchia (3-1) và Malaysia (3-0). Lần gần nhất tuyển Việt Nam thắng trên sân đội Thái Lan ở một giải chính thức là tại chung kết lượt đi AFF Cup 2008, khi đội bóng của HLV Henrique Calisto hạ Thái Lan 2-1 trên sân Rajamangala, sau đó hòa 1-1 lượt về và lên ngôi vô địch.

HLV Park Hang-seo đang có chuỗi 5 trận không thắng trước đội Thái Lan, bao gồm 4 trận hòa (2 trận hòa 0-0 tại vòng loại World Cup 2022, 1 trận hòa 0-0 ở bán kết AFF Cup 2020, 1 trận hòa 2-2 vừa qua) và 1 thất bại. Tuy nhiên, HLV người Hàn Quốc vẫn rất tự tin.

Tuyển Việt Nam sẽ không từ bỏ

ĐỘC LẬP

"Chúng ta chỉ cần thắng 1-0 là vô địch, tại sao phải bi quan?", ông đặt câu hỏi ngược lại cho giới truyền thông. HLV Park Hang-seo hứa sẽ mang chức vô địch trở lại Việt Nam sau trận chung kết lượt về.

"Tôi chưa từng hứa điều gì nhưng có một điều chắc chắn: chúng tôi sẽ làm tất cả để có thể mang chức vô địch trở về quê nhà", HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

Tuyển Việt Nam đá trận chung kết lượt về trên sân Thammasat của đội Thái Lan vào ngày 16.1. Người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi chức vô địch AFF Cup thứ 3 trong lịch sử, để khép lại "triều đại" 5 năm của HLV Park Hang-seo ở Việt Nam theo cách đáng nhớ nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.