Khách Tây đón tết ta xuyên đêm ở phố đi bộ Bùi Viện

22/01/2023 09:15 GMT+7

Đông đúc du khách quốc tế tập trung ở phố Tây Bùi Viện để đón thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới Quý Mão 2023.

Vẫn rực rỡ đèn màu và tiếng nhạc sôi động như thường lệ, nhưng vào đêm giao thừa, không khí tại phố đi bộ Bùi Viện (Q.1) trở nên đặc biệt hơn. Các quán xá, nhà hàng đã treo đèn lồng, trang trí tiểu cảnh ngày tết và du khách háo hức chờ đợi những màn bắn pháo hoa đếm ngược.

Nhóm du khách này đã đặt một chiếc bàn ngay tiểu cảnh đón tết con mèo của người Việt để đónc chờ thời khắc đất trời chuyển sang một năm mới, năm Quý Mão

n.t.tâm

Con đường Bùi Viện không quá đông đúc như thường nhật nhưng bàn ghế cũng đã được bày hết xuống lòng đường chờ khách đón năm mới

n.t.tâm

Thời khắc năm mới cũng đã đến, du khách cùng đứng dậy đếm ngược. Đón Tết Nguyên đán đối với nhiều du khách quốc tế là trải nghiệm đặc biệt. Anh Ayush, đến từ Ấn Độ, cho biết, người Ấn ăn tết truyền thống dương lịch nên đây là lần đầu tiên anh được đón giao thừa Tết Âm lịch. Vì thế, với anh, chuyến đi trở nên ý nghĩa hơn bội phần

n.t.tâm

Không chỉ riêng anh Ayush, nhiều khách nước ngoài lần đầu được chứng kiến những nghi lễ, phong tục ngày tết Việt Nam

n.t.tâm

Sau màn bắn pháo hoa nhỏ của một vài quán và giao thừa đã qua, nhưng khách vẫn nán lại uống bia, trò chuyện. Âm nhạc vẫn sôi động không ngừng nghỉ

n.t.tâm

Anh Hoàng, Việt kiều Đức, về Việt Nam đón Tết Nguyên đán sau 3 cái tết lỡ hẹn vì Covid-19. Dù biết ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và bến Bạch Đằng đông nghẹt người, nhưng anh vẫn đến để xem pháo hoa. Sau khi pháo hoa kết thúc, anh cùng bạn bè đến phố Tây Bùi Viện để tiếp tục uống bia, ngắm dòng người qua lại trước khi đi chùa đầu năm

n.t.tâm

Đã hơn 2 giờ sáng, du khách ở phố đi bộ Bùi Viện vẫn còn đông đúc khách

n.t.tâm

Tới khoảng 3 giờ sáng, nhiều người bắt đầu ra về. Phố đi bộ Bùi Viện nằm trung tâm của phố Tây với các con đường Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Đỗ Quang Đẩu. Nhưng ngày nay, phố Tây mở rộng ra với các đoạn của những con đường bên cạnh như Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh, Trần Hưng Đạo...

n.t.tâm

Phố Tây được hình thành từ dòng khách quốc tế đến TP.HCM từ hàng chục năm trước, hiện là điểm đến không thể bỏ qua của du khách nước ngoài khi tới thành phố này

n.t.tâm

Nhiều du khách vẫn tranh thủ lót bụng bằng ổ bánh mì thịt lừng danh của Việt Nam. Năm 2022, TP.HCM đón gần 3,5 triệu lượt khách quốc tế, gần 31,3 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch cả năm ước đạt 131.138 tỉ đồng.

n.t.tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.