Khai mạc giải U.19 quốc tế Thanh Niên 2022: 'Đại chiến' bóng đá trẻ Đông Nam Á

05/08/2022 08:32 GMT+7

Hôm nay, giải U.19 quốc tế Thanh Niên 2022 chính thức khởi tranh trên sân Bình Dương với 2 cặp đấu hấp dẫn giữa U.19 Malaysia với U.19 Thái Lan (16 giờ), U.19 VN với U.19 Myanmar (18 giờ 30) đều trực tiếp trên FPT Play và truyền hình Báo Thanh Niên.

Ở buổi họp báo hôm qua, Trưởng đoàn Dali Bin Wahid của nhà ĐKVĐ U.19 Đông Nam Á Malaysia cho biết việc tham dự giải đấu có 3 đội mạnh như Thái Lan, VN, Myanmar là cơ hội để U.19 Malaysia trau dồi kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm. “Chúng tôi mang đến giải lực lượng có gần một nửa sự thay đổi so với giải U.19 Đông Nam Á nhằm có những thử nghiệm mới. Giải này tôi đánh giá cao VN và Thái Lan. Nhưng Malaysia hy vọng sẽ làm nên điều bất ngờ như từng làm ở U.19 AFF”.

HLV của 4 đội đều bày tỏ quyết tâm sẽ giành chiến thắng

Phú Quốc

Đối thủ của U.19 Malaysia ở trận mở màn là U.19 Thái Lan cũng bổ sung 9 cầu thủ so với giải U.19 Đông Nam Á và tận dụng 4 trận đấu tại Bình Dương nhằm chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại giải U.20 châu Á vào tháng 9 tới. Thái Lan cùng Malaysia chưa có cơ hội đối đầu ở giải U.19 Đông Nam Á và cuộc chạm trán ở Bình Dương là dịp để hai đội “thử tài” nhau. HLV Salvador Garcia (U.19 Thái Lan) nói: “Trận mở màn bao giờ cũng khó khăn vì Malaysia là đội rất mạnh về thể lực và lối chơi chịu va chạm, nhưng chúng tôi đã có giải pháp và tôi tin tưởng đội mình sẽ chơi tốt để hóa giải sức mạnh của đối phương”.

Vua phá lưới U.19 ĐNÁ đặt mục tiêu 'nổ súng' ồ ạt ở giải U.19 Quốc tế

Trong khi đó, U.19 VN được quan tâm đặc biệt khi đang trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U.20 châu Á. HLV Đinh Thế Nam cho biết U.19 VN dự giải U.19 quốc tế với 2 mục tiêu rõ ràng là để các cầu thủ mới trải nghiệm nhưng vẫn đảm bảo thử nghiệm được lối chơi mới của toàn đội. “Giải đấu nào, đội bóng nào cũng cần thành tích vì dù gì nó thể hiện năng lực của cầu thủ, toàn đội. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu để có những màn trình diễn tốt góp phần cho thành công của giải đấu”, vị thuyền trưởng U.19 VN nói, đồng thời khẳng định U.19 VN sẽ không chủ quan dù từng thắng Myanmar 3-1 ở giải AFF.

U.19 Myanmar có lực lượng ổn định nhất khi đến Bình Dương với đội hình gần như toàn bộ cầu thủ vừa dự giải U.19 Đông Nam Á. Tuy bị đánh giá thấp hơn U.19 VN nhưng các học trò HLV Soe Myat Min hứa hẹn có trận đấu nhuần nhuyễn trong lối chơi. Cựu trung vệ tuyển Myanmar đánh giá: “Cầu thủ VN chất lượng, thi đấu rất khéo léo, chúng tôi đã có bài học thấm thía khi thua họ ở AFF. Lần này chúng tôi rất hào hứng để tái đấu với chủ nhà một cách sòng phẳng”.

Trình độ không quá chênh lệch giữa 4 đội dự giải U.19 quốc tế Thanh Niên giúp các trận đấu đều hấp dẫn, gay cấn. BTC cho biết sẽ mở cửa tự do các khán đài B, C, D đón khán giả vào sân cổ vũ cho các đội tranh tài (riêng khán đài A dành cho vé mời). Toàn bộ các trận đấu tại giải U.19 quốc tế Thanh Niên được trực tiếp trên FPT Play, YouTube Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.

Vì sao không mời U.19 Indonesia tham dự giải?

Trả lời câu hỏi của PV tại buổi họp báo hôm qua, Trưởng phòng Tổ chức thi đấu VFF Trần Huy Đức cho biết: “Không phải vì câu chuyện lùm xùm của Indonesia khi phản ứng thiếu tích cực với VN và Thái Lan tại giải U.19 AFF vừa rồi mà BTC không mời U.19 Indonesia tham dự. Thực tế trước một giải đấu chính thức các đội thường chủ động “né” nhau trong các giải tập huấn và chỉ chọn đối tượng khác vừa tầm hoặc nhỉnh hơn một chút để tham gia đá tập huấn hay giải giao hữu. U.19 VN sắp tới sẽ chung bảng với Indonesia tại vòng loại U.20 châu Á từ ngày 14 - 18.9 nên việc tránh nhau là bình thường…”.

T.K

Đầu tư giải U.19 quốc tế giúp tài năng VN hướng đến World Cup

Khả Hòa

Tại cuộc họp báo hôm qua, Trưởng BTC giải, nhà báo Nguyễn Công Khế (ảnh) cho biết: “Thành công của bóng đá trẻ VN thời gian qua ở cấp đội U.23 và phần nào đó lứa U.19 chính là quả ngọt mà chúng tôi đã duy trì đều đặn các sân chơi U.19 và U.21 từ rất nhiều năm qua. Lứa U.19 do anh Đinh Thế Nam dẫn dắt hiện nay tất cả đều từng đá ở vòng loại và VCK U.19 quốc gia, đều là các gương mặt đầy triển vọng của bóng đá VN, được tiếp cận phương pháp huấn luyện mới thiên về kiểm soát bóng, áp đặt gây sức ép với đối phương, chủ động trong phòng ngự lẫn tấn công dựa trên công nghệ huấn luyện với nền tảng khoa học mới, hứa hẹn sẽ mang lại hình ảnh và niềm tự hào cho bóng đá nước nhà trong tương lai gần sắp tới.

Chính vì thế sứ mệnh của chúng tôi là tiếp tục đầu tư duy trì sân chơi trong nước lẫn quốc tế lâu dài để giúp các đội bóng, các VĐV có cơ hội trui rèn, cọ xát, nâng cao trình độ và tích lũy nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn nữa, từ đó hướng đến World Cup 2030 một cách hiệu quả hơn”.

Đ.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.