U.19 Việt Nam sẽ gặp hàng khủng tại giải bóng đá U.19 quốc tế Thanh Niên 2022

23/06/2022 05:26 GMT+7

Giải U.19 quốc tế Thanh Niên 2022 sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh sẽ tái khởi động trở lại vào đầu tháng 8 ở Bình Dương với sự tham dự của đội tuyển U.19 Việt Nam cùng 3 đội khách mời chất lượng như Nhật Bản, Myanmar và có thể cả Ả Rập Xê Út.

Giải bóng đá U.19 quốc tế Thanh Niên 2022 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 5 đến 11.8 tới tại Bình Dương. Đây là giải ban đầu dự định diễn ra trong tháng 4 sau VCK giải U.19 quốc gia tại PVF, nhưng thời điểm đó BTC gặp khó khi các đội U.19 châu Á chưa tập trung để làm nhiệm vụ quốc tế nên dù Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã bật đèn xanh nhưng vẫn chưa mời được các đội như mong muốn.

Thủ môn Việt kiều Đức, cao 1m90 là ai mà gây sốt ở U.19 Việt Nam?

Sắp tới lứa tuổi U.19 sẽ có giải Đông Nam Á vào tháng 7 tại Indonesia và vòng loại châu Á vào tháng 9 để tranh suất vào VCK U.20 FIFA World Cup sang năm. Chính vì thế thời điểm tháng 8 sẽ rất phù hợp cho các đội tuyển U.19 tham dự giải U.19 quốc tế để cọ xát nâng cao bản lĩnh thi đấu và kinh nghiệm trận mạc.

Khuất Văn Khang, ngòi nổ lợi hại của U.19 Việt Nam

Phúc Thắng

Trên tinh thần đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên với sự bảo trợ thông tin của báo Thanh Niên sẽ phối hợp tổ chức giải U.19 quốc tế tại Sân vận động Bình Dương nhằm giúp cho đội tuyển U.19 Việt Nam tập luyện sau khi trở về từ giải Đông Nam Á để hoàn thiện các mặt, đẩy mạnh chất lượng thi đấu nhằm mục tiêu thi đấu thật tốt tại vòng loại U.19 châu Á 2022 (từ 14 đến 18.9 tại Indonesia gặp chủ nhà, Hong Kong và Timor Leste) phấn đấu giành vé vào VCK vào tháng 2 sang năm tại Uzbekistan để tranh suất dự FIFA U.20 World Cup.

Nguyễn Văn Trường (14), linh hồn tuyến giữa của U.19 Việt Nam

Phúc Thắng

Đội tuyển U.19 Việt Nam hiện đang tập trung tại Hà Nội do HLV Đinh Thế Nam, người đang rất mát tay với bóng đá trẻ Việt Nam- dẫn dắt sẽ tham gia có đầy đủ những cầu thủ tài năng như các tuyển thủ U.23 Việt Nam Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Vua phá lưới giải trẻ Nguyễn Quốc Việt, các hậu vệ xuất sắc qua VCK U.19 như Nguyễn Nhật Minh, Vũ Văn Sơn, Đinh Thành Đạt, tiền vệ được xem là Quang Hải đệ nhị Nguyễn Anh Tú..còn có 3 đội quốc tế vô cùng chất lượng là Nhật Bản (vô địch U.19 châu Á năm 2016, á quân năm 2018), Myanmar (đội hạng ba U.19 châu Á năm 2014 và từng giành vé dự U.20 FIFA World Cup năm 2015) và nhiều khả năng đội thứ 3 sẽ là đương kim vô địch U.19 châu Á Ả Rập Xê Út. Quốc gia này cũng vừa vô địch U.23 châu Á nên nếu họ cử U.19 sang Việt Nam thi đấu sẽ là một đội bóng rất mạnh cùng với Nhật Bản chắc chắn sẽ cống hiến nhiều pha bóng hay và giúp cho U.19 Việt Nam được học hỏi, thi thố tài năng rất nhiều.

HLV Đinh Thế Nam, người rất mát tay cùng bóng đá trẻ khi dẫn dắt U.23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á

VFF

Theo dự kiến 4 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, sau đó 2 đội nhất nhì tranh chung kết và 2 đội xếp thứ ba và thứ tư tranh hạng ba. Các trận đấu sẽ diễn ra vào các ngày 5, 7, 9 và 11.8 tại sân Bình Dương, trận 1 lúc 16 giờ và trận 2 lúc 18 giờ 30. Các trận đấu sẽ được trực tiếp trên các Đài Truyền hình cả nước và Truyền hình báo Thanh Niên.

Nhật Bản (phải) chắc chắn sẽ có mặt còn Ả Rập Xê Út (trái) cho biết nhiều khả năng cũng sẽ tham dự

AFC

Trong ngày hôm qua, Ban tổ chức giải đã có cuộc làm việc với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và Công ty Cổ phần CLB Bóng đá Becamex Bình Dương về việc chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho giải U.19 quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 11.8 tới. Ông Cao Văn Chóng, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Dương đồng thời cũng là Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam hoan nghênh giải U.19 quốc tế sẽ được tổ chức tại Bình Dương và cho biết Lãnh đạo Sở sẽ tham mưu báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho giải đấu diễn ra hay đẹp vào những ngày đầu tháng 8 tới, không chỉ giúp cho U.19 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại giải châu Á trong tháng 9 mà còn mang đến món ăn tinh thần bổ ích cho người hâm mộ Bình Dương nói riêng và khán giả truyền hình cả nước nói chung.

BTC giải họp cùng BTC sân Bình Dương

Ông Mai Ngọc Khoa, chủ nhiệm sân Bình Dương cho biết “Lâu rồi giải U.21, U.19 quốc tế chưa diễn ra ở Bình Dương. Tính ra đã hơn 12 năm từ khi Bình Dương đăng cai giải U.21 quốc tế năm 2009 và hỗ trợ cho TP.HCM một số trận U.21 quốc tế năm 2010, lần này Bình Dương được vinh dự đăng cai giải U.19 quốc tế chắc chắn sẽ tạo được bầu không khí sôi nổi, hào hứng. Nhất là khi giải đấu có Nhật Bản và nếu có Ả Rập Xê Út nữa thì chất lượng sẽ vô cùng hấp dẫn”.

Ông Cao Văn Chóng (áo trắng, giữa), Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Dương, đồng thời cũng là Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng BTC giải U.19 quốc tế

Hồng Vân

Sao 18 tuổi cao 1m82, đá U.23 châu Á là niềm kỳ vọng của U.19 Việt Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.