Khai mạc Hội thi sinh vật cảnh miền Nam mở rộng năm 2022

Nam Long
Nam Long
21/11/2022 13:00 GMT+7

Hội thi sinh vật cảnh miền Nam mở rộng năm 2022 được tổ chức tại Vĩnh Long , nhân kỷ niệm 82 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23.11.1940 - 23.11.2022) và 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23.11.1922 - 23.11.2022).

Ngày 21.11, tại Vĩnh Long, Hội sinh vật cảnh Việt Nam phối hợp Hội sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai mạc Hội thi sinh vật cảnh miền Nam mở rộng năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại lễ khai mạc

Nam Long

Ông Trương Văn Sáu, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long, cho biết từ ngày 21 đến 28.11, với sự tham gia của hơn 500 nghệ nhân đến từ 30 tỉnh, thành trong nước đem đến hội thi hơn 1.000 tác phẩm. Hội thi lần này nhằm giúp các nghệ nhân, nhà vườn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tạo thành sân chơi bổ ích, đẩy mạnh phong trào phát triển sinh vật cảnh tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung. Mặt khác, tạo điều kiện cho nhân dân tham quan, thưởng lãm các tác phẩm đặc sắc của các nghệ nhân trong và ngoài tỉnh mang đến cho người xem những nét tươi mới, độc đáo của vùng, miền; đồng thời là cơ hội cho các nhà vườn giao dịch, buôn bán, trao đổi thúc đẩy thị trường sinh vật cảnh phát triển.

Ông Trương Văn Sáu, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ

nam Long

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết, Hội thi sinh vật cảnh miền Nam mở rộng năm nay diễn ra trong không khí tỉnh Vĩnh Long tích cực tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt người cộng sản tiền bối kiên trung, mẫu mực; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của Nam bộ thành đồng, của quê hương Vĩnh Long anh hùng.

"Đặc biệt, tỉnh đang chuẩn bị triển khai thực hiện dự án Di sản Đương đại Mang Thít để khai thác tiềm năng, thế mạnh làng nghề gốm đỏ đặc sắc của Vĩnh Long; đẩy mạnh liên kết du lịch vùng ĐBSCL, nên trong Hội thi tỉnh đã chọn lọc một số sản phẩm, tác phẩm mỹ thuật gốm đỏ Vĩnh Long để triển lãm, giới thiệu, quảng bá về làng nghề gốm đỏ của tỉnh nhà. Hội thi hứa hẹn mang đến nhiều điều hấp dẫn; là hoạt động có ý nghĩa góp phần làm phong phú thêm chuỗi các hoạt động trong dịp lễ quan trọng này" - bà Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết thêm.

Sau đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi lại tại Hội thi Sinh vật cảnh miền Nam mở rộng năm 2022:

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội thi Sinh vật cảnh miền Nam mở rộng năm 2022

Nam Long

Các đại biểu tham quan khu trưng bày thân thế và sự nghiệp cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Nam Long

Ông Huỳnh Văn Lòng, Phó chủ tịch Hội Sinh vật cảnh H.Hóc Môn (TP.HCM) (trái) người chủ trì thiết kế tiểu cảnh các linh vật "hào hùng" hoàn toàn bằng trái cây.

Nam Long

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (trái) tham quan khu trưng bày sách về Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Nam Long

Khu trưng bày hoa phong lan

Nam Long

Khu trưng bày đá cảnh

Nam Long

Khu trưng bày kiểng cổ, bonsai

Nam Long

Tác phẩm kiểng bonsai đạt giải vàng trong hội thi

Nam Long

Nhiều khách tham quan lưu lại những hình ảnh thú vị tại hội thi

Nam Long

Kết quả chấm thi Hội thi Sinh vật cảnh miền Nam mở rộng năm 2022, ban tổ chức đã trao 180 giải gồm các giải kim cương, vàng, bạc, đồng, khuyến khích và các giải phụ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.