Khai mạc Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
03/07/2024 16:40 GMT+7

Lễ khai mạc Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga diễn ra hôm 2.7 tại Moscow.

Lễ khai mạc Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga (1 - 7.7) vừa diễn ra tối 2.7 tại phòng hòa nhạc Zaryadie, thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Đây là chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim, chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam..., cũng là một trong những sự kiện đầu tiên triển khai Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Nga trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam ngày 20.6.2024 của Tổng thống Liên bang Nga Putin.

Khai mạc Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga- Ảnh 1.

Gian trưng bày về di sản Việt Nam

BTC

Bà Valentina Matvyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga gửi thư chúc mừng Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga năm 2024. Trong thư, bà Valentina Matvyenko khẳng định, quan hệ hợp tác Việt Nam - Nga được gắn kết với nhau bằng truyền thống hữu nghị lâu đời. Quan hệ hợp tác văn hoá - nhân văn bao gồm lĩnh vực điện ảnh, bảo tàng, nghệ thuật xiếc, sân khấu... có vai trò đặc biệt quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh về truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam trong quan hệ hữu nghị với Liên bang Nga, luôn coi "một người bạn cũ tốt hơn hai người bạn mới" và "khi nào trái đất còn quay, trái tim còn đập, vẫn là bạn nhau". Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nga Olga Liubimova khẳng định, hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga có lịch sử lâu đời và ngày càng phát triển tích cực, hiệu quả. Minh chứng cho điều này chính là việc hai bên đã tổ chức thành công Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam.

Khai mạc Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga- Ảnh 2.

NSND Bùi Công Duy biểu diễn tại Nga

BTC

Sau lễ khai mạc Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga là chương trình nghệ thuật có sự tham gia của các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên âm nhạc…, trong đó có nhiều nghệ sĩ đã học tập tại các cơ sở đào tạo âm nhạc danh tiếng của Liên bang Nga như NSND Bùi Công Duy, PGS-TS Nguyễn Huy Phương, TS Nguyễn Khắc Hòa… Điều này mang đến không gian nghệ thuật hàn lâm ấn tượng, qua đó giúp công chúng cảm nhận những nét tương đồng, sự giao thoa của hai nền văn hóa Việt Nam - Nga. 

Với sức chứa trên 1.500 chỗ, phòng hòa nhạc Zaryadie đã không còn chỗ trống. Trước sảnh phòng hòa nhạc này là không gian triển lãm "Việt Nam - Đất nước của những di sản văn hóa". Tại đó trưng bày các hình ảnh di sản Việt Nam được UNESCO ghi danh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.