Khai quật ngôi mộ liệt sĩ tập thể sau 40 năm được người dân hương khói

Huy Đạt
Huy Đạt
Sau gần 40 năm được một người dân âm thầm hương khói, ngôi mộ liệt sĩ tập thể có 17 hài cốt tại xã Thu Bồn (Đà Nẵng) vừa được khai quật, phát hiện nhiều di vật.

Sáng 15.9, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tổ chức khai quật, cất bốc một ngôi mộ tập thể tại thôn Gò Cao (xã Thu Bồn), nơi được cho là có 17 hài cốt liệt sĩ do một người dân phát hiện, mai táng từ năm 1988.

Khai quật ngôi mộ liệt sĩ tập thể sau 40 năm, phát hiện di vật bất ngờ- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khai quật ngôi mộ tập thể tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn sáng 15.9

ẢNH: QUANG CƯỜNG

Ngôi mộ được ông Võ Đình Thế trực tiếp chăm lo hương khói trong gần 40 năm qua. Theo ông Thế, năm 1988, trong quá trình thi công một công trình tại địa bàn Hiệp Đức, máy móc làm lộ nhiều hài cốt.

Ông Thế cùng một số người dân đã tự nguyện cất bốc, chôn cất các hài cốt. Sau đó, ông đưa về khu đất của gia đình tại xã Thu Bồn, xây mộ và tổ chức hương khói hằng năm.

Từ nguồn tin này, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức xác minh, đối soát hồ sơ, gặp gỡ nhân chứng và các cựu chiến binh từng chiến đấu tại địa bàn huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam cũ).

Khai quật ngôi mộ liệt sĩ tập thể sau 40 năm, phát hiện di vật bất ngờ- Ảnh 2.

Dây dù được phát hiện trong ngôi mộ, một trong những di vật được ghi nhận trong quá trình khai quật

ẢNH: QUANG CƯỜNG

Qua xác minh bước đầu, các cơ quan chức năng nhận định những hài cốt trong ngôi mộ tập thể có thể liên quan đến cán bộ, chiến sĩ đặc công thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5, hy sinh năm 1970.

Trong quá trình khai quật sáng 15.9, sau khi mở nắp mộ và tiến hành bóc tách từng lớp đất, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật như dây dù, vải võng, ví da, bàn chải cùng một số dấu tích liên quan.

Các di vật này cơ bản trùng khớp với lời kể của ông Võ Đình Thế về quá trình phát hiện, cất bốc và mai táng các hài cốt cách đây gần 40 năm.

Công tác khai quật, cất bốc đang được lực lượng chức năng thực hiện theo quy định, đồng thời tiếp tục thu thập các thông tin, dấu tích để phục vụ việc xác minh.

Khai quật ngôi mộ liệt sĩ tập thể sau 40 năm, phát hiện di vật bất ngờ- Ảnh 3.

Lễ truy điệu và an táng các hài cốt dự kiến tổ chức ngày 17.9 tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hiệp Đức

ẢNH: QUANG CƯỜNG

Sau khi hoàn thành cất bốc, các hài cốt liệt sĩ sẽ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ xã Hiệp Đức. Lễ truy điệu và an táng dự kiến tổ chức ngày 17.9.

Các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đối chiếu các nguồn thông tin để làm rõ thân nhân, danh tính của những liệt sĩ được an táng trong ngôi mộ tập thể.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.