Khai thác tài sản trí tuệ, biến tri thức thành của cải vật chất

09/03/2023 19:19 GMT+7

Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt tại hội nghị sở hữu trí tuệ toàn quốc năm 2023.

Ngày 9.3, tại TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), hội nghị Sở hữu trí tuệ toàn quốc năm 2023 khai mạc với sự tham gia của lãnh đạo Bộ KH-CN, Cục Sở hữu trí tuệ và lãnh đạo một số tỉnh, thành trong khu vực.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt cho rằng, việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (SHTT) đang đặt ra nhiều yêu cầu trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Do đó, mỗi một địa phương cần có những đề xuất, tham mưu để hoàn thiện pháp luật về SHTT.

khai thác tài sản trí tuệ, biến tri thức thành của cải vật chất - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội nghị

LÊ HOÀI NHÂN

Bộ trưởng yêu cầu các địa phương cần có biện pháp để khai thác các tài sản SHTT, biến tri thức thành của cải vật chất để phát triển xã hội. Đồng thời, cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các hoạt động SHTT.

Tại hội nghị, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, lãnh đạo các Sở KH-CN một số tỉnh, thành cũng nêu nhiều ý kiến về bảo hộ tài sản trí tuệ, nâng cao hiệu quả tài sản trí tuệ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chiến lược SHTT tại các địa phương... Đây là những ý kiến quan trọng, cần thiết để các địa phương có thêm nhiều phương án nhằm xây dựng chương trình SHTT phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết trong thời gian qua tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, với mục tiêu, định hướng đưa địa phương phát triển nhanh trên nền tảng kinh tế tri thức, phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa, trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học - công nghệ.

Theo ông Phương, Thừa Thiên-Huế đang chú trọng đẩy mạnh phát triển tài sản trí tuệ gắn với phát triển thị trường khoa học và công nghệ; tập trung phát triển khoa học và công nghệ theo cơ chế thị trường, lấy doanh nghiệp làm trọng tâm. Đồng thời, hỗ trợ, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn.

Nhờ những chính sách đó, đến nay tỉnh này đã có 2.041 đơn đăng ký nhãn hiệu, đã được cấp 1.196 giấy chứng nhận nhãn hiệu. Trong 107 đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đã được cấp 82 văn bằng bảo hộ độc quyền; trong 80 đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích, đã được cấp 18 văn bằng bảo hộ độc quyền…

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế khẳng định, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ cải tiến, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.