Khai trương chuyên trang Hồ sơ sự kiện của Tạp chí Cộng sản

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/08/2023 18:24 GMT+7

Việc đa dạng hóa các ấn phẩm thể hiện sự thích ứng nhanh chóng với xu thế mới của Tạp chí Cộng sản, góp phần tuyên truyền lý luận chính trị, thông tin quan trọng của Đảng, Nhà nước đến đông đảo cán bộ, đảng viên…

Ngày 8.8, Tạp chí Cộng sản đã tổ chức lễ khai trương chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Tạp chí Cộng sản xuất bản số đầu (5.8.1930 - 5.8.2023). Tham dự chương trình có ông Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư. Về phía T.Ư Đoàn có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, ông Lại Xuân Môn cho biết Tạp chí Cộng sản đã trải qua 93 năm lịch sử vẻ vang, đã có nhiều nỗ lực, đa dạng hóa các ấn phẩm như: Tạp chí Cộng sản bản giấy truyền thống, Tạp chí Cộng sản điện tử và các phiên bản tiếng nước ngoài, Chuyên san Hồ sơ sự kiện, Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề, Tạp chí Cộng sản tiếng Anh…

Việc đa dạng hóa các ấn phẩm thể hiện sự thích ứng nhanh chóng với xu thế mới của Tạp chí Cộng sản, góp phần tuyên truyền lý luận chính trị, thông tin quan trọng của Đảng, Nhà nước đến đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài nước.

Khai trương chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử của Tạp chí Cộng sản - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử

BTC

Tiếp nối thành công của Tạp chí Cộng sản điện tử, sau khi được Cục Báo chí, Bộ TT-TT cấp giấy phép hoạt động và một thời gian thử nghiệm, ngày 8.8, Tạp chí Cộng sản chính thức khai trương chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử tại địa chỉ https://hssk.tapchicongsan.org.vn.

"Cánh tay nối dài" đa nền tảng

PGS-TS Phạm Minh Tuấn, Phó tổng biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản cho biết: chuyên trang Hồ sơ sự kiện điện tử giữ nguyên các chuyên mục của Chuyên san Hồ sơ sự kiện bản in như: các chuyên mục hồ sơ, vấn đề bình luận, bên lề sự kiện thuộc phần chủ đề chính và các chuyên mục bổ trợ, đồng thời bổ sung thêm những chuyên mục đặc thù của một phiên bản điện tử, đó là các bài long-form, megastory, e-magazine, video...

PGS-TS Phạm Minh Tuấn nói: "Nếu với Hồ sơ sự kiện bản in, chúng tôi hướng tới "mỗi chuyên san, một cẩm nang", thì với phiên bản điện tử, Hồ sơ sự kiện sẽ thực sự là "cánh tay nối dài" đa nền tảng - chuyên sâu, thấu đáo, đa chiều, tiêu biểu".

Theo ông Tuấn, bạn đọc có thể tiếp cận phiên bản Hồ sơ sự kiện điện tử bằng cách quét mã QR cho trang chủ, cho từng ấn phẩm, từng chuyên đề chuyên sâu; hoặc tải ứng dụng trên kho ứng dụng trực tuyến Google Play, App Store dành cho hệ điều hành Android và iOS; hay trên những trang mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo... với các cách thức truyền tải thông tin thích ứng với từng nền tảng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.