Hóa thạch cho thấy dấu hiệu của xa côm xương, hay ung thư xương tạo xương (osteosarcoma), tại xương đốt bàn chân, một trong 5 đoạn xương dày kết nối với ngón chân.
Theo báo cáo đăng trên chuyên san South African Journal of Science vào ngày 27.7, các nhà khoa học vẫn chưa rõ đốt xương này thuộc về chủng người nào, nhưng chắc chắn là thuộc về một người cổ đại chứ không phải vượn người.
Mẩu xương chân được khai quật ở khu khảo cổ Swartkrans, cách Johannesburg khoảng 32 km. Để xác định được khối u, các chuyên gia đã sử dụng kỹ thuật chụp ảnh X-quang tối tân để nhìn xuyên hóa thạch.
Tiến sĩ Bernhard Zipfel, chuyên gia về chi và vận động ở người cổ đại thuộc Đại học Witwatersrand (Nam Phi), cho hay dù không biết rõ nó thuộc về người lớn hay trẻ con, cũng như bệnh nhân đã thiệt mạng vì khối u này hay không, nhưng u ác tính ở vị trí đó chắc chắn gây ảnh hưởng đến khả năng đi hoặc chạy của cá nhân đó. “Nói tóm lại, người nọ phải vô cùng đau đớn”, theo tiến sĩ Zipfel.
Trong khi đó, ông Hannah Birkett của Quỹ nghiên cứu ung thư xương nhấn mạnh phát hiện mới đã củng cố theo hiểu biết lâu nay về quá trình phát bệnh xa côm xương, rằng ung thư xuất hiện từ các tế bào sản sinh xương.
Chuyên gia Edward Odes của Đại học Witwatersrand (Nam Phi), người tham gia cả hai cuộc nghiên cứu, cho biết: “Y học hiện đại có xu hướng đi đến kết luận rằng ung thư và khối u ở người là hậu quả do lối sống hiện đại và môi trường gây ra. Các cuộc nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nguồn gốc của những căn bệnh này từng xuất hiện ở họ hàng gần gũi của con người cách đây hàng triệu năm trước khi xã hội công nghiệp hiện đại tồn tại”.
Bình luận (0)