Khám phá 'chân tơ kẽ tóc' xác ướp Pharaoh Ai Cập nhờ công nghệ chụp CT

01/01/2022 14:30 GMT+7

Các nhà nghiên cứu gần đây đã khảo sát hài cốt trong xác ướp 3,000 tuổi của Pharaoh Ai Cập Amenhotep I bằng cách ứng dụng công nghệ chụp CT cắt lớp mà không gây tổn hại đến hiện vật.

Một kỹ thuật mới vừa mang lại những hiểu biết vô cùng thú vị về diện mạo, cuộc đời và cái chết của Pharaoh Ai Cập Amenhotep I .

Kỹ thuật này ứng dụng công nghệ chụp CT cắt lớp để tái tạo ra hình ảnh 3D, lần đầu tiên cho thấy bộ hài cốt được bảo quản cẩn thận cách đây 3,000 năm.

Công nghệ chụp CT cắt lớp giúp cho các nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu về cuộc đời và cái chết của Pharaoh Amenhotep I.

ẢNH: AFP

Xác ướp này được khai quật cách đây khoảng 140 năm tại Dier el-Bahari, gần thành phố Luxor (Ai Cập).

Trước đây giới khảo cổ học không thể tìm hiểu sâu về xác ướp này, do lo ngại tác động vật lý sẽ khiến xác ướp bị môi trường bên ngoài tác động, làm hư hỏng phần mặt nạ và các tấm vải lanh mỏng quấn quanh thân người.

Theo kết quả chụp CT, Pharaoh Amenhotep I qua đời vào khoảng năm 35 tuổi, có thể đã trị vì Ai Cập vào khoảng năm 1525 cho đến năm 1504 trước Công nguyên.

Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy rằng bộ não của Pharaoh cũng còn nguyên vẹn, khác với hài cốt của các pharaoh nổi tiếng khác như Tutankhamun và Ramses II.

Nhóm nghiên cứu không tìm thấy bất kì “vết thương hay biến dạng do bệnh tật nào” dẫn đến nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên đã có nhiều tổn thương gây ra sau khi chết, có thể do những kẻ trộm mộ gây ra. Theo bà Salem, Sau đó, xác ướp đã được “phục hồi một cách cẩn thận” và được cải táng bởi các thầy tư tế của vương triều thứ 21.

Amenhotep I, người trị vì thứ 2 của vương triều thứ 18, là pharaoh đầu tiên được ướp xác với tư thế hai cánh tay đang chéo trước ngực. Xác ướp hiện đang được đặt trong bảo tàng Cairo ở Ai Cập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.