Khám phá phong tục cầu may ngày đầu năm trên khắp thế giới

Thiên Lan
Thiên Lan
21/01/2023 00:07 GMT+7

Dù là quốc gia hay dân tộc nào, ai cũng muốn làm mọi thứ có thể để được may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc trong năm mới.

Ngoài đếm ngược và bắn pháo hoa, có nhiều phong tục từ khắp nơi trên thế giới để đạt được điều này, theo EF Education First, tổ chức giáo dục quốc tế của Thụy Điển.

Dù là quốc gia hay dân tộc nào, ai cũng muốn làm mọi thứ có thể để được may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc trong năm mới

Shutterstock

1. “Đạp đất” năm mới

Chọn người “đạp đất” là truyền thống lâu đời ở Scotland và Hy Lạp. Họ tin rằng người đầu tiên bước vào nhà sẽ mang lại may mắn hoặc xui xẻo cho cả năm. Bởi vậy, người ta thường chọn bạn bè và người thân để “đạp đất” nhà mình để cả năm luôn hanh thông may mắn!

2. Nhảy lên!

Nếu bạn muốn thu hút nhiều tài lộc hơn, chỉ cần làm như người Đan Mạch “nhảy lên” vào lúc nửa đêm. Ở Brazil, vào đêm giao thừa, mọi người cũng ra bãi biển và nhảy qua 7 con sóng cùng với 7 điều ước cho năm mới.

3. Ăn 12 quả nho

Chúc mừng năm mới 2023

shutterstock

Ở các nước nói tiếng Tây Ban Nha, mọi người bắt đầu năm mới bằng cách ăn 12 quả nho vào lúc chuông báo năm mới điểm. Cứ mỗi tiếng chuông họ lại ăn 1 quả nho, với niềm tin sẽ có 12 tháng hạnh phúc và thịnh vượng!

4. “Uống” điều ước

Người Nga viết điều ước của mình lên giấy và đốt đi. Rồi lấy tro cho vào ly sâm panh để uống. Chúc mừng!

5. Du lịch cả năm!

Đây là truyền thống đón năm mới cho tất cả khách du lịch: Ở Colombia, những người muốn có một năm du lịch trọn vẹn sẽ cầm chiếc vali không đi dạo quanh nhà vào lúc nửa đêm.

6. Màu sắc may mắn

Màu đỏ thường được xem là màu may mắn trong năm mới

Shutterstock

Có rất nhiều phong tục về màu quần áo. Người Brazil mặc đồ trắng để xua đuổi tà ma. Người Trung Quốc mặc đồ màu đỏ để cầu may. Đặc biệt, quần áo bên trong cũng phải tuân theo màu sắc này, theo EF Education First.

7. Ăn cầu may

Để cầu thịnh vượng, nên ăn thực ăn hình tròn. Như món ăn truyền thống được ăn vào lúc nửa đêm ở Ý là món cotechino và lenticchie (xúc xích cotechino và đậu lăng), sẽ mang lại mọi điều may mắn trong năm mới, bởi đậu lăng trông giống như đồng tiền.

8. Mọi thứ phải tròn trịa

Ở Philippines, vào đầu năm mới, thứ gì cũng phải tròn trịa: Ăn và trưng bày trái cây tròn, mọi người tặng nhau tiền xu và mặc đồ chấm bi.

9. “Bói” năm mới bằng chì nóng chảy

Một số người sử dụng lá trà để dự đoán tương lai. Ở các nước nói tiếng Đức và một số quốc gia Bắc Âu, người ta sử dụng chì và một bát nước để dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong năm mới. Một ít chì được nấu chảy trong một chiếc thìa và đổ vào nước lạnh: Hình dạng của thỏi chì sau đó sẽ dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong năm mới, theo EF Education First.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.