'Kháng thể giả' làm trầm trọng hơn tình trạng nhiễm Covid-19

Trà Linh
Trà Linh
29/05/2021 04:09 GMT+7

Các kháng thể là lá chắn quan trọng giúp bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của SARS-CoV-2 (vi rút gây ra đại dịch Covid-19 ).

Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, chúng cũng là thủ phạm làm trầm trọng hơn tình trạng nhiễm Covid-19 ở một người, chuyên trang Science Daily dẫn nghiên cứu mới đây của nhóm khoa học gia từ Đại học Yale (Mỹ) cho hay.
Phó giáo sư Aaron Ring, chuyên gia miễn dịch học, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết: “Đó là một con dao hai lưỡi. Các kháng thể rất quan trọng để bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng, nhưng hệ miễn dịch của một số bệnh nhân Covid-19 lại phát triển loại kháng thể làm tổn thương các tế bào và mô của chính họ”.

Bệnh Covid-19 nặng có thể dẫn đến tình trạng tự miễn nguy hiểm

Cụ thể, ông Aaron Ring gọi loại kháng thể gây hại này là “tự kháng thể” hay “kháng thể giả”. Chúng nhầm lẫn mục tiêu và gây tổn thương cơ thể do không phân biệt được đối tượng ngoại lai gây hại và tế bào bình thường.
Trong các trường hợp mắc Covid-19, nhóm kháng thể này có thể tấn công các mô khỏe mạnh ở não, trong mạch máu, tiểu cầu, gan hay đường tiêu hóa. Càng có nhiều tự kháng thể, mức độ nghiêm trọng của bệnh càng tăng. Ngoài ra, sự tồn tại của các kháng thể này cũng giúp giải thích tại sao một số người từng nhiễm bệnh lại phải chịu các “triệu chứng hậu Covid-19 kéo dài”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.