Kháng thuốc hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu

24/01/2022 10:08 GMT+7

Các cơ quan y tế trên thế giới đang cảnh báo về mối đe dọa kháng kháng sinh với con người, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu với khoảng 3.500 người chết mỗi ngày do kháng kháng sinh.

Đây là kết quả từ nghiên cứu mới nhất về kháng kháng sinh trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ được công bố trên chuyên trang y khoa The Lancet ngày 19.1.

Ước tính toàn diện nhất về tác động toàn cầu của tình trạng kháng thuốc kháng sinh cho thấy có hơn 1,2 triệu người chết trong năm 2019, và có khả năng hàng triệu người nữa, do hậu quả trực tiếp của nhiễm trùng gây nên bởi vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh, theo The Guardian.

Kháng kháng sinh là mối đe dọa đối với mọi lứa tuổi

NGỌC DƯƠNG

Nghiên cứu cho biết tình trạng kháng thuốc kháng sinh đang giết chết nhiều bệnh nhân hơn cả HIV/AIDS hoặc sốt rét. Số ca tử vong do HIV/AIDS và sốt rét trong năm 2019 được ước tính lần lượt là 860.000 và 640.000 người. Nghiêm trọng hơn, có đến hàng trăm nghìn trường hợp nhiễm trùng thông thường mà trước đây có thể điều trị được đã tử vong vì hiện tại vi khuẩn gây bệnh đã kháng thuốc. Kháng kháng sinh là mối đe dọa đối với mọi lứa tuổi, trong đó trẻ nhỏ có nguy cơ đặc biệt cao, với 1/5 trường hợp tử vong xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi.

“Những dữ liệu mới này cảnh báo quy mô thực sự của tình trạng kháng thuốc trên toàn thế giới và là một tín hiệu rõ ràng cho thấy phải có giải pháp ngay bây giờ để chống lại mối nguy hiểm này”, đồng tác giả của báo cáo, Giáo sư Chris Murray thuộc Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe tại Đại học Washington (Mỹ), nhận định với The Guardian.

Thuốc kháng sinh mới có thể cứu hàng triệu người

Theo các nhà chuyên môn, kháng kháng sinh là một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt. Do đó, tối ưu hóa việc sử dụng các loại thuốc kháng sinh hiện có, đẩy mạnh theo dõi và kiểm soát nhiễm trùng, đồng thời đầu tư thêm kinh phí phát triển các loại thuốc kháng sinh và phương pháp điều trị mới là điều cấp thiết. Hiện tỷ lệ tử vong do kháng kháng sinh trực tiếp gây ra ước tính cao nhất ở khu vực cận Sahara châu Phi và Nam Á, lần lượt là 24 trường hợp tử vong trên 100.000 dân và 22 trường hợp tử vong trên 100.000 dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.