Ngày 15.8, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập năm học 2026 - 2027. Theo đó, số cơ sở giảm đầu mối tăng từ 271 lên 482/728 cơ sở, đạt 66,2%; còn 246 cơ sở được giữ lại trên toàn tỉnh.
Việc điều chỉnh được thực hiện theo tinh thần phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là "mỗi cấp xã có một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường THCS và một trường THPT". Sau khi tổng hợp phương án đề xuất của 64 xã, phường, UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh mục tiêu sắp xếp theo hướng tinh gọn hơn phương án đã phê duyệt trước đó, đồng thời vẫn duy trì nhiều địa điểm học tập để tạo thuận lợi cho học sinh.

Hiện Khánh Hòa có 728 cơ sở công lập và 72 cơ sở ngoài công lập
ẢNH: BÁ DUY
Giảm mạnh nhất ở bậc mầm non và tiểu học
Theo phương án mới, bậc mầm non giảm 152 trường, từ 216 xuống còn 64 trường, tương đương 70,4%. Bậc tiểu học có mức giảm mạnh nhất, với 209 trường, từ 268 xuống 59 trường, tương đương 78%.
Ở bậc THCS, số trường giảm 88, từ 146 xuống còn 58 trường, tương đương 60,3%. Các trường liên cấp tiểu học và THCS giảm 21 trường, từ 36 xuống còn 15 trường, tương đương 58,3%.
Riêng bậc THPT giảm 6 trường, từ 43 xuống còn 37 trường, tương đương 14%; loại hình liên cấp THCS và THPT giữ nguyên 6 trường.
Đối với các đơn vị giáo dục khác, trung tâm giáo dục thường xuyên giảm 3, từ 6 xuống còn 3 đơn vị; khối trường trung cấp trực thuộc Sở GD-ĐT giảm 3, từ 7 xuống còn 4 trường.

Bậc mầm non tại Khánh Hòa giảm từ 216 xuống còn 64 trường, tương đương giảm 152 trường, tỷ lệ 70,4%
ẢNH: BÁ DUY
Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 800 cơ sở giáo dục, gồm 728 cơ sở công lập và 72 cơ sở ngoài công lập. Tuy nhiên, 3 xã vẫn chưa có trường THCS riêng và phải bố trí học sinh học ghép tại các địa phương lân cận.
Cụ thể, học sinh xã Bắc Khánh Vĩnh học tại Trường THCS - THPT Nguyễn Thái Bình trên địa bàn. Hơn 400 học sinh xã Tây Khánh Vĩnh học tại các trường THCS thuộc xã Nam Khánh Vĩnh và xã Khánh Vĩnh, cách khoảng 5 km.
Tại xã Cam Hiệp, khoảng 220 học sinh phải học tại các trường ở xã Cam Lâm, cách dưới 5 km. Địa phương này hiện chỉ có một trường mầm non và một trường tiểu học nên chưa thể bố trí thêm trường THCS.
Bố trí lại hơn 28.000 giáo viên, nhân viên
Các cơ sở giáo dục công lập đang có 28.120 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Trong đó, cán bộ quản lý 1.596 người, giáo viên 20.827 người và nhân viên 5.697 người.
Mỗi trường sau sắp xếp có một trường chính, các phân hiệu và điểm trường trực thuộc. Mỗi trường được bố trí một hiệu trưởng, trường chính và mỗi phân hiệu được bố trí thêm một phó hiệu trưởng.

Khánh Hòa điều chỉnh phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, nâng số cơ sở giảm đầu mối lên 482 trong tổng số 728, đạt tỷ lệ 66,2%
ẢNH: BÁ DUY
Đồng thời, theo quyết định, viên chức quản lý dôi dư được ưu tiên bố trí vào vị trí giáo viên hoặc tổ trưởng, tổ phó chuyên môn để giảm tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; người thôi giữ chức vụ do sắp xếp được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định hiện hành.
Nhân sự hỗ trợ giáo dục chưa đạt chuẩn vị trí mới được giữ nguyên mã số, chức danh và hệ số lương tối đa 36 tháng để hoàn thiện chuẩn; giáo viên được bố trí theo định mức giáo viên trên lớp dựa vào quy mô học sinh sau sắp xếp. Người có nguyện vọng nghỉ việc sau khi đã bố trí đủ vị trí, hoặc không còn vị trí phù hợp, được giải quyết theo chính sách tinh giản biên chế hiện hành.
Bình luận (0)