Khánh Hòa sẽ có Cung văn hóa thiếu nhi 'trong mơ'

19/06/2023 15:10 GMT+7

Sau 2 năm nữa, trẻ em và người dân TP.Nha Trang sẽ có thể tận hưởng không gian sinh hoạt tại Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh – công trình tiêu biểu được chờ đợi nhiều năm qua.

Đáp ứng mong mỏi người dân

Ngày 1.6 vừa qua, nhân kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ động thổ Dự án Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. Công trình này được HĐND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 15.11.2022 với tổng mức đầu tư hơn 544 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách, tổng diện tích khu đất 2,71 ha.

Khánh Hòa sẽ có Cung văn hóa thiếu nhi 'trong mơ' - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tham gia tiến hành nghi thức lễ động thổ.

Văn Ngọc

Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa sẽ được xây dựng trên khuôn viên Nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa hiện hữu, vốn ra đời cách đây gần 30 năm. Khi đó, công trình này là niềm tự hào của tỉnh bởi được đầu tư bài bản, kiến trúc hiện đại và có vị trí đắc địa ở trung tâm TP.Nha Trang. Nơi đây từng gắn bó với nhiều thế hệ thiếu niên, nhi đồng của Nha Trang nói riêng, Khánh Hòa nói chung. Tuy nhiên, đến nay, không gian và kiến trúc Nhà thiếu nhi không còn đáp ứng được nhu cầu của các em nhỏ và người dân. Vậy nên, sớm có một thiết chế văn hóa đúng tầm, đủ đầy các loại hình vui chơi, sinh hoạt là mong mỏi của toàn dân phố biển Nha Trang và cả tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Văn Ba (P.Phước Tiến, Nha Trang), cho rằng TP có bãi biển dài, đẹp là lợi thế cho sinh hoạt cộng đồng, nhưng xét về không gian riêng cho trẻ nhỏ thì từng đó là chưa đủ. "Bọn trẻ không phải chỉ có việc ra biển tắm là xong, mà các cháu cần có nhiều hơn thế, cần có không gian vui chơi phù hợp cho các lứa tuổi học sinh", ông Ba bày tỏ, đồng thời cho biết rất vui khi chứng kiến lễ động thổ xây mới Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh và mong dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Khánh Hòa sẽ có Cung văn hóa thiếu nhi 'trong mơ' - Ảnh 2.

Bên cạnh lợi thế biển, Nha Trang nói riêng, Khánh Hòa nói chung cần có thêm những thiết chế văn hóa để đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập của trẻ em.

Phát biểu tại lễ động thổ dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm, rất ý nghĩa của tỉnh, là nơi sinh hoạt văn hóa, rèn luyện thể chất bổ ích cho nhiều thế hệ tương lai. Vì thế, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư dự án phải bám sát, giám sát công trình từ khi động thổ đến lúc khánh thành, trên tinh thần công trình phải đảm bảo về chất lượng, thẩm mỹ và tiết kiệm. Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cũng cảm ơn các thế hệ học sinh của các trường học xung quanh khuôn viên Nhà văn hóa thiếu nhi đã nhường đất cho dự án. "Công trình này đã chuẩn bị khá lâu mới đi đến ngày động thổ. Tôi và nhiều lãnh đạo tỉnh đương nhiệm, qua các thời kỳ rất kỳ vọng dự án sớm hoàn thành chuẩn theo thiết kế, tiến độ. Đây là công trình trọng điểm hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, là công trình điểm nhấn mang tính biểu tượng. Và hơn hết, đó là nơi ươm mầm cho các thế hệ nhân dân tỉnh nhà phát triển", ông Tuân chia sẻ.

Cảm hứng từ chiếc khăn quàng đỏ

Khu đất dành để xây dựng Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa được xem là "đất vàng" khi nằm ngay khu vực ngã 6 TP.Nha Trang, đối diện nhà thờ đá Nha Trang, với 3 mặt tiền giáp các đường Thái Nguyên, Lê Thành Phương và Yersin. Dự án được UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Theo ông Hồ Tấn Quang, Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa, mục tiêu dự án nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, phát huy hiệu quả của khu đất; tạo điểm nhấn về kiến trúc công trình văn hóa của TP.Nha Trang, cũng như tỉnh Khánh Hòa. "Chúng tôi sẽ chỉ đạo nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát đảm trách tốt phần việc được giao để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đưa công trình vào hoạt động quý 2/2025", ông Quang thông tin.

Khánh Hòa sẽ có Cung văn hóa thiếu nhi 'trong mơ' - Ảnh 3.

Phối cảnh Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa.

Theo phương án của Công ty CP Kiến trúc xây dựng Nhà Vui, đơn vị đoạt giải nhất cuộc thi tìm kiếm phương án thiết kế kiến trúc cho dự án Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, toàn bộ khu vực được thiết kế với chức năng chính là công viên cây xanh kết hợp cung văn hóa tỉnh đầu tư xây dựng mới. Phương án đã xác định tính chất và chức năng công trình là công viên văn hóa giáo dục, phục vụ cho nhiều đối tượng. Công viên hình thành không gian sinh hoạt cộng đồng tiêu biểu của TP và là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa trong các dịp lễ, tết, các hoạt động thường niên phục vụ người dân và du khách. Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa có chức năng phục vụ học tập các lĩnh vực như: năng khiếu nghệ thuật, thể chất, nghi thức; đồng thời có các hạng mục công trình khu vui chơi giải trí, nhà hát, rạp chiếu phim, triển lãm, thư viện, nhà thể dục thể thao, khu đào tạo kỹ năng sống…

Đây là công trình trọng điểm hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, là công trình điểm nhấn mang tính biểu tượng. Và hơn hết, đó là nơi ươm mầm cho các thế hệ nhân dân tỉnh nhà phát triển.


Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân

Kiến trúc sư Nguyễn Thu Phong, Tổng giám đốc Công ty CP Kiến trúc xây dựng Nhà Vui, cho biết phương án đưa ra bố cục phân tán, giúp công trình có quy mô không quá lớn và đồ sộ, nhiều khối với đường cong tạo khối uyển chuyển phong phú. Đặc biệt, phần mái màu đỏ chạy uốn lượn kết nối toàn bộ các khối nhà màu trắng tạo sự liên kết và đối lập kiến trúc, mang nét phóng khoáng, trẻ trung như hình ảnh những chiếc khăn quàng đỏ trong không gian. Hình ảnh này giúp nhận diện và là biểu tượng cho cung văn hóa. Tổng diện tích xây dựng công trình 4.564 m2, tuy mật độ xây dựng chỉ 16,9% nhưng đảm bảo tốt nhất khả năng phục vụ. Ngoài ra, việc thiết kế hệ thống hành lang dẫn, các sân sinh hoạt đa năng liên kết các khối bổ sung 6.700 m2 sàn tiện ích linh hoạt. Về tổ chức quy hoạch giao thông và cảnh quan, phương án đoạt giải nhất này đã tạo ra hệ thống giao thông tiếp cận linh hoạt, đồng bộ, phân tách rõ các loại hình không gian giao thông. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.