Khánh Linh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh tiếng Việt 'Tiếng Mẹ thân thương'

08/09/2023 22:17 GMT+7

Ca sĩ Khánh Linh hát Khúc ru của nhạc sĩ Hồng Kiên trong đêm gala tôn vinh tiếng Việt 2023 với chủ đề "Tiếng Mẹ thân thương" diễn ra vào 20 giờ ngày 8.9 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên VTV2, VTV4, VTVGo, fanpage VTV4.

Hưởng ứng ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (ngày 8.9 hằng năm), Ban Truyền hình đối ngoại (VTV4), Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt Tiếng Mẹ thân thương nhằm tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Gala Tiếng Mẹ thân thương tập hợp những câu chuyện cảm động và truyền cảm hứng về tình yêu, sự tâm huyết gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc Việt của cộng đồng người Việt ở khắp năm châu; đồng thời tôn vinh các "sứ giả tiếng Việt", những người có đóng góp tích cực trong các hoạt động lan tỏa ngôn ngữ và văn hóa Việt ra thế giới.

Khánh Linh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh tiếng Việt 'Tiếng mẹ thân thương' - Ảnh 1.

Ca sĩ Khánh Linh hát Khúc ru của nhạc sĩ Hồng Kiên với những ca từ ngọt ngào đậm chất thơ về mẹ

KIM CHUNG

Chia sẻ với Thanh Niên, ca sĩ Khánh Linh cho biết, bài Khúc ru cô hát trong chương trình hôm nay là sự biết ơn của người con dành cho mẹ. Đây là một bài hát mang đậm chất thơ, mẹ là người bạn lớn đầu tiên trong cuộc đời của các con, có mẹ các con luôn được yêu thương, luôn được chở che. Mẹ như cơn gió mát của mùa hè, hay như một chiếc chăn ấm vào mùa đông. Đây là cảm xúc đầu đời của bất kỳ đứa trẻ nào. Và sau khi lớn khôn, mẹ sẽ là người chắp cánh cho những ước mơ của con. Đây là bài hát cô đã hát cách đây 20 năm trong album mang tên Ban mai xanh.

"Hôm nay được hát lại ca khúc này trong một chương trình nghệ thuật đặc biệt tôn vinh tiếng Việt tôi rất xúc động. Qua đây, tôi cũng muốn nhắn nhủ thông điệp với những người con xa xứ, hãy luôn gìn giữ văn hóa, truyền thống khi chúng ta là người Việt Nam, đặc biệt là tiếng Việt vì đó chính là sự kết nối để các bạn nhớ về quê hương và không quên nòi giống của mình", Khánh Linh nói.

Phát biểu trong chương trình nghệ thuật Tiếng Mẹ thân thương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, tiếng Việt là tài sản quý báu của dân tộc Việt Nam, phản ánh, duy trì và lan tỏa bản sắc và tinh hoa văn hóa Việt Nam, đóng góp vào việc củng cố nền độc lập của Tổ quốc và đại đoàn kết dân tộc.

Khánh Linh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh tiếng Việt 'Tiếng mẹ thân thương' - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu trong gala Tiếng Mẹ thân thương tối 8.9 tại Hà Nội

KIM CHUNG

Đối với cộng đồng gần 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, tiếng Việt là niềm tự hào truyền thống, là điểm tựa kết nối, là nhân tố giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, giúp bà con khẳng định vị thế và tự tin hội nhập với thế giới. 

"Việc giữ gìn và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn, giá trị khoa học và nhân văn sâu sắc", Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Gala tôn vinh tiếng Việt năm 2023 với chủ đề Tiếng Mẹ thân thương đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc của cảm xúc trong 5 chương: Nguồn cội; Tiếng Việt - ngôn ngữ của tôi; Lan tỏa tiếng Việt; Hành trình trở về; Những sứ giả tiếng Việt.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Khánh Linh, Đông Hùng, Hoàng Quyên, Dương Trần Nghĩa... với các tiết mục trình diễn đặc sắc, được dàn dựng công phu. 

Mở đầu chương trình nghệ thuật Tiếng mẹ thân thương là tiết mục mashup Máu đỏ da vàng Việt Nam trong tôi là của ca sĩ Đông Hùng, vũ đoàn KBen và câu lạc bộ Sao tuổi thơ.

Khánh Linh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh tiếng Việt 'Tiếng mẹ thân thương' - Ảnh 3.

Ca sĩ Đông Hùng mở màn chương trình với tiết mục mashup Máu đỏ da vàng Việt Nam trong tôi là

KIM CHUNG

Chương 1 với chủ đề Nguồn cội sẽ đưa khán giả đến với kịch hình thể Những đứa con của mẹ của đạo diễn Hoàng Tùng. Vở kịch truyền tải thông điệp ngôn ngữ giúp mở ra cánh cửa để trở về với quê hương, nguồn cội.

Đan xen kịch hình thể trong gala Tiếng Mẹ thân thương là những tiết mục âm nhạc hấp dẫn với thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước; cùng các phóng sự xúc động, truyền cảm hứng về tâm huyết và nỗ lực gìn giữ tiếng Việt của cộng đồng người Việt ở nước ngoài ở các chương 2, 3, 4, 5. Các phóng sự được thực hiện tại nhiều quốc gia như Úc, Sri Lanka, Ba Lan, Thụy Điển, Pháp và Việt Nam.

Khánh Linh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh tiếng Việt 'Tiếng mẹ thân thương' - Ảnh 4.

Kịch hình thể là điểm nhấn của gala Tiếng Mẹ thân thương

KIM CHUNG

Chương trình được thể hiện theo phong cách đặc biệt, kết hợp truyền hình với sân khấu biểu diễn. Là những mạch kể theo cấu trúc chương - hồi, là hành trình lật mở những ô cửa, những câu chuyện về những sứ giả tiếng Việt.

Khánh Linh hát trong đêm nghệ thuật tôn vinh tiếng Việt 'Tiếng mẹ thân thương' - Ảnh 5.

Gala Tiếng Mẹ thân thương tối 8.9 tôn vinh 5 sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2023

KIM CHUNG

Chị Trần Hồng Vân, nhà nghiên cứu về ngôn ngữ tại Úc, một trong 5 sứ giả tiếng Việt trong chương trình, chia sẻ: "Tôi là nhà nghiên cứu về chương trình tiếng Việt cho trẻ em gốc Việt tại Úc, dự án nghiên cứu từ năm 2018 - 2022 của tôi đã tìm ra kết quả quan trọng, là yếu tố cơ bản trong việc gìn giữ tiếng Việt cho các con ở nước ngoài, là bố mẹ phải nói tiếng Việt với con từ bé. Và bố mẹ phải có tình yêu, tình cảm tích cực với cả văn hóa và ngôn ngữ Việt".

"Tôi rất mong các bố mẹ trẻ ở Úc và ở các nơi khác trên thế giới hãy yêu tiếng Việt, hãy nói tiếng Việt với con và lan tỏa tình yêu đó đến các con để các con luôn thấy tự hào vì mình nói tiếng Việt, mình là người Việt Nam", chị Vân nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.