Khánh Ly lần đầu tiên trở lại đón trung thu Hà Nội

29/08/2022 18:50 GMT+7

Ba giọng ca nữ Khánh Ly, Cẩm Vân, Mỹ Linh lần đầu tiên hội ngộ trong một chương trình với những tình khúc mùa thu mang tên Nhớ mùa thu Hà Nội diễn ra ngày 10.9 (rằm trung thu) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Ba nghệ sĩ Khánh Ly, Cẩm Vân và Mỹ Linh sẽ cùng đứng chung trên một sân khấu để hát về mùa thu Hà Nội với những ca khúc nhạc Trịnh tình ca của nhiều nhạc sĩ khác.

Họ đều đã có những bản “hit” về mùa thu Hà Nội.

Danh ca Khánh Ly

BTC

Hà Nội đêm trở gió trong đĩa nhạc tổng hợp các bài hát về Hà Nội, do Hãng phim Trẻ phát hành năm 1996, qua giọng hát Mỹ Linh cho đến nay vẫn là một trong những bản thu đỉnh cao và trở thành kỷ niệm của nhiều người.

Hà Nội mùa vắng những cơn mưa cũng là bản “hit” khó có ai vượt qua của ca sĩ Cẩm Vân cũng nằm chính trong đĩa nhạc kể trên. Sau này, ca khúc được danh ca Khánh Ly đưa vào trong đĩa than về Hà Nội của mình.

Riêng Khánh Ly ghi dấu với ca khúc Chiều vàng. Một ca khúc mà bà được cha dạy khi còn là một cô bé và là một kỷ niệm hiếm hoi của bà với ông. Mỗi khi thể hiện ca khúc này, bà đều dâng lên niềm xúc động.

Sự góp mặt ba giọng ca nữ đỉnh cao của ba thế hệ được xem là hiếm hoi trên sân khấu thủ đô. Ngoài giọng hát đã trở thành biểu tượng của những thế hệ họ đã đi qua, cả ba nghệ sĩ cùng có nhiều gắn bó với nhạc Trịnh.

Diva Mỹ Linh và danh ca khánh Ly

BTC

Trẻ nhất là Mỹ Linh cũng đã có album nhạc Trịnh từ năm 1994, hiện sản phẩm còn được bán trên các trang nhạc quốc tế như Amazon music, Apple music…

Riêng với Cẩm Vân, ca khúc Sóng về đâu và nhiều tình khúc Trịnh Công Sơn qua giọng hát của chị cũng đã từng khuấy đảo Làn sóng xanh một thời cùng giọng hát tuyệt đẹp, ấm áp.

Danh ca Cẩm Vân

BTC

Khánh Ly vốn rất kỹ lưỡng trong việc lựa chọn khách mời trong đêm nhạc riêng của mình. Nhưng bà dành sự yêu mến cho giọng ca của ca sĩ Cẩm Vân và Mỹ Linh. Đây cũng là hai giọng ca biểu diễn ăn ý với Khánh Ly trong chương trình riêng của bà và được khán giả yêu mến gần đây.

Nói về Mỹ Linh, Khánh Ly cho hay, bà “ghen” với tuổi trẻ, giọng ca nội lực và được đào tạo bài bản của Mỹ Linh. Trong khi đó, diva Hà thành giành được sự yêu mến của khán giả qua cách chị đến và hát chung cùng Khánh Ly bằng sự kính trọng.

Bên cạnh ba giọng hát kể trên, đêm diễn còn có sự góp mặt của ca sĩ Quang Thành, người đã cùng Khánh Ly đi khắp nơi mang tiếng hát và tình yêu của bà đến với khán giả và cộng đồng người yếu thế thông qua Quỹ Vòng tay nhân ái.

Chương trình là lần đầu tiên nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân hội ngộ khán giả cùng danh ca Khánh Ly. Chị cũng từng cho ra mắt album Khúc phiêu du một đời gồm 8 ca khúc của Trịnh Công Sơn chuyển soạn cho đàn cello năm 2013 được khán giả ngợi khen và rất đón nhận.

Đây cũng là lần đầu tiên, Khánh Ly thực sự được đón trung thu tại Hà Nội như bà từng ước ao nhiều năm kể từ khi rời Hà Nội năm 9 tuổi.

Nói về lần trở lại này, danh ca Khánh Ly chia sẻ: “Tôi ước mong trở lại Hà Nội vào mùa thu, để được hát giữa mùa thu Hà Nội, để sống lại với những cảm xúc của Trịnh Công Sơn và các nhạc sĩ với những bài hát về mùa thu hay như thế”, bà chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.