Khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vào ngày 29.4

Quế Hà
Quế Hà
24/04/2023 12:04 GMT+7

Theo kế hoạch của Bộ GTVT, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khánh thành sớm hơn 1 ngày so với dự kiến (29.4 thay vì 30.4).

Khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vào ngày 29.4

Sáng 24.4, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã ký quyết định ban hành kế hoạch 487 về việc tổ chức lễ khánh thành các dự án công trình đường bộ cao tốc bắc - nam phía đông, giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, sẽ khánh thành đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sớm hơn 1 ngày so với dự kiến (29.4 thay vì 30.4) và chưa đưa vào sử dụng đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào thời điểm này như kế hoạch ban đầu.

Bộ GTVT ban hành kế hoạch khánh thành tuyến cao tốc  Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 1.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ khánh thành ngày 29.4

Q.H

Bộ GTVT sẽ tổ chức lễ khánh thành dự án cao tốc bắc - nam phía đông, giai đoạn 2017 - 2020 đoạn Mai Sơn - quốc lộ 45 và đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dự kiến trong sáng 29.4 tại 2 địa điểm là Thanh Hóa và Bình Thuận.

Theo Bộ GTVT, lễ khánh thành tại điểm cầu Bình Thuận dự kiến có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự, chỉ đạo và tuyên bố khánh thành.

Bộ GTVT ban hành kế hoạch khánh thành tuyến cao tốc  Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 2.

Đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chưa khánh thành ngày 29.4 theo dự kiến

QUẾ HÀ

Tại điểm cầu Thanh Hóa, có sự tham dự của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương.

Như vậy, theo kế hoạch của Bộ GTVT, đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (dài 100,8 km đi qua 4 huyện của Bình Thuận, vốn đầu tư 11.500 tỉ đồng) chưa được đưa vào khánh thành dịp 30.4 như dự kiến.

Dự án đường bộ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đi qua 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai, kết nối vào cao tốc Dầu Giây - Long Thành - TP.HCM góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Phan Thiết chỉ còn 2,5 giờ thay vì phải mất 4 - 5 giờ như hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.