Khánh thành công trình bảo tồn và phát huy khu chứng tích lao Thừa Phủ

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
23/12/2020 06:58 GMT+7

Sáng 22.12, Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khánh thành công trình bảo tồn và phát huy khu chứng tích lao Thừa Phủ.

Khu chứng tích lao Thừa Phủ (trên đường Lê Lai, TP.Huế) nguyên là một phần của trại Thủy sư (nơi ở của đơn vị thủy binh nhà Nguyễn), nằm sau lưng phủ đường Thừa Thiên, hiện cũng nằm phía sau trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế. Năm 1899, thực dân Pháp đã biến nơi đây thành nhà giam. Ban đầu, lao Thừa Phủ có quy mô khá nhỏ, về sau được thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ tiếp tục mở rộng, xây dựng thêm nhiều dãy nhà giam cùng hệ thống hàng rào bảo vệ, chòi canh... Tại đây, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và tay sai đã giam giữ, tra tấn dã man các nhà cách mạng thuộc nhiều thế hệ, những đảng viên Cộng sản trung kiên, học sinh, sinh viên, trí thức và đồng bào yêu nước. Trong số đó, có các nhà hoạt động cách mạng kiên trung như Nguyễn Chí Diểu, Nguyễn Chí Thanh, Võ Nguyên Giáp, Lê Tự Nhiên, Lê Viết Lượng, Tố Hữu… và nhiều anh hùng, chiến sĩ cách mạng yêu nước khác. Chi bộ Đảng ở lao Thừa Phủ đã ra đời và bí mật hoạt động; lãnh đạo, tổ chức nhiều cuộc đấu tranh ngay trong nhà tù...
Công trình bảo tồn gồm các hạng mục: cải tạo tháp canh ở phía tây - nam; cải tạo nhà giam thời Mỹ, lô cốt; phục hồi nguyên trạng nhà giam nhà thơ Tố Hữu (từ vị trí cũ) và 2 cổng lao (chuyển từ vị trí cũ ở đường quy hoạch đến tiếp giáp đường Lê Lai); hệ thống giao thông nội bộ, các hạng mục phụ trợ… Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết Bảo tàng Lịch sử tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ khoa học Khu chứng tích lao Thừa Phủ để trình các cấp xem xét, công nhận di tích. Đồng thời, đề xuất phương án bảo tồn và phát huy giá trị di tích, trở thành điểm tham quan du lịch hấp dẫn, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.