Khánh thành đền thờ vua Hàm Nghi ở Khu di tích Tân Sở

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
14/07/2020 07:00 GMT+7

Ngày 13.7, tại Khu di tích quốc gia Tân Sở (thôn Mai Đàn, xã Cam Chính, H.Cam Lộ, Quảng Trị), UBND H.Cam Lộ tổ chức lễ khánh thành đền thờ vua Hàm Nghi cùng các tướng sĩ Cần Vương nhân kỷ niệm 135 năm ngày vua Hàm Nghi ban chiếu Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược (13.7.1885 - 13.7.2020).

Trước đó, UBND H.Cam Lộ đã rước long vị vua Hàm Nghi, bài vị của 2 vị quan đại thần Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường về thờ tại đền vào ngày 12.7 (Thanh Niên đã thông tin).
Đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương được thiết kế gồm 5 gian, 2 chái, mô phỏng theo phong cách kiến trúc thời nhà Nguyễn. Công trình có tổng vốn đầu tư xây dựng gần 7 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa. Tại lễ khánh thành đền thờ, ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành một địa chỉ giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và là điểm đến hấp dẫn về du lịch văn hóa tâm linh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.