Khánh thành nhà bia làm việc Ban Tuyên huấn T.Ư Cục miền Nam

Giang Phương
Giang Phương
26/07/2020 13:16 GMT+7

Nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của Ban Tuyên huấn T.Ư Cục miền Nam tại tỉnh Tây Ninh được Ban Tuyên giáo T.Ư tôn tạo và khánh thành sáng nay, 26.7.

Ngày 26.7, tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư dẫn đầu đoàn công tác Ban Tuyên giáo đã cắt băng khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của Ban Tuyên huấn T.Ư Cục miền Nam.

Nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của Ban Tuyên huấn T.Ư Cục miền Nam được tôn tạo 

Ảnh: Giang Phương

Công trình khu di tích Nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của Ban Tuyên huấn T.Ư Cục miền Nam được xây dựng và khánh thành từ năm 2005. Trải qua 15 năm xây dựng công trình xuống cấp phải trùng tu, tôn tạo và nâng cấp. Ngày 2.5.2020, Ban Tuyên giáo T.Ư đã khởi công tu bổ, tôn tạo di tích nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ngành Tuyên giáo (1.8.1930 – 1.8.2020) và kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Ban Tuyên huấn T.Ư Cục miền Nam (23.11.1961 – 23.11.2020).

Ông Võ Văn Phuông, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư ôn lại truyền thống ngành Tuyên giáo

Ảnh: Giang Phương

Ông Võ Văn Phuông, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh, việc khánh thành bia di tích lịch sử thể hiện truyền thống, đạo lý, nghĩa cử cao đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, là cầu nối liên kết giữa quá khứ với hiện tại và tương lại. Đồng thời, thể hiện tấm lòng, trách nhiệm của người đang sống đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân và là sự ghi nhận công lao đóng góp to lớn của các cán bộ ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước…

Công trình được khánh thành sau nhiều tháng tu bổ, nâng cấp

Ảnh: Giang Phương

Ôn lại truyền thông ngành Tuyên giáo, ông Võ Văn Phuông cho biết, ngày 23.11.1961, T.Ư Cục miền Nam đã thành lập Ban Tuyên huấn T.Ư Cục miền Nam, nối tiếp nhiệm vụ của Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ.
Trong cuộc đấu tranh cách mạng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đã có hơn 540 cán bộ của Ban Tuyên huấn T.Ư đã anh dũng hy sinh, 353 thương binh cùng hàng trăm chiến sĩ thi đua dũng sĩ diệt Mỹ và Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng lao động, giải thưởng Hồ Chí Minh
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.