Khánh thành nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đắk Lắk

02/09/2022 21:25 GMT+7

Các cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ và đông đảo người dân địa phương đã đến dự lễ khánh thành nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 2.9, tại xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), nhiều cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk qua các thời kỳ và đông đảo người dân địa phương đã đến dự lễ khánh thành nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp có diện tích hơn 404 m2, do một công ty tự nguyện đóng góp, xây dựng từ năm 2020, trị giá hơn 41 tỉ đồng.

Cổng vào nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột

Hoàng bình

Theo đại diện công ty trên, nhà tưởng niệm nhằm mục đích ghi nhớ công ơn to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với đất nước; đồng thời góp phần giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước đối với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau trên địa bàn. Công ty sẽ luôn giữ gìn, tôn tạo, thường xuyên mở cửa để đón khách và người dân đến thăm viếng nhà tưởng niệm.

Nhiều vị lão thành cách mạng thắp nhang tri ân Đại tướng tại nhà tưởng niệm

hoàng bình

Tại buổi lễ, ông Lê Đại Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột, đánh giá cao về ý tưởng và nghĩa cử tốt đẹp của việc xây dựng nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Thắng yêu cầu ban quản lý nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý, giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử văn hoá của công trình ý nghĩa này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.