Khách Việt đắn đo du lịch Campuchia vì cúm gia cầm

26/02/2023 08:25 GMT+7

Sau khi có thông tin tử vong và nhiều bệnh nhân bị cúm gia cầm (cúm A/H5N1) ở tỉnh biên giới Prey Veng, nhiều du khách TP.HCM đắn đo khi du lịch Campuchia.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch HĐQT Du lịch Lửa Việt cho biết, công ty đang có đoàn khách 30 người ở Siem Reap, đi vào thứ năm (23.2) và về nước hôm nay. "Đoàn khởi hành lúc chưa xảy ra những thông tin nghiêm trọng về cúm gia cầm ở Campuchia. Chúng tôi luôn theo dõi thông tin từ đoàn khách và tuân thủ các quy định khi nhập cảnh về nước. Hiện, cơ quan quản lý du lịch Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ khuyến cáo nào nên công ty vẫn bán tour Campuchia bình thường", ông Mỹ nói.

Công ty Du lịch Lửa Việt tổ chức tour Campuchia từ nhiều năm qua. Hằng tuần, công ty đều có đoàn khách Việt Nam du lịch Campuchia theo chương trình 4 ngày 3 đêm, xuất phát vào thứ năm và trở về chủ nhật. Theo ông Mỹ, từ khi có thông tin về bệnh viêm phổi nặng do cúm gia cầm gây ra ở Campuchia và cơ quan y tế Việt Nam lên tiếng cảnh báo, du khách hỏi tour đến nước này đắn đo hơn.

Khánh Việt đắn đo đi du lịch Campuchia vì cúm gia cầm - Ảnh 1.

Những chạm trổ tinh tế trên đền Angkor Wat luôn thu hút du khách

GETTY

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Tiếp thị Công ty Du lịch TST Tourist thông tin, sau dịch khách mua tour đi Campuchia vắng hơn nên công ty chỉ làm tour theo yêu cầu, tour nhóm gia đình. "Chúng tôi vẫn đang giới thiệu tour Campuchia bình thường vì Việt Nam chưa có bất kỳ động thái nào khuyến cáo du khách hạn chế du lịch đến nước này. Tuy nhiên, Covid-19 đã khiến du khách nhạy cảm hơn với các thông tin dịch bệnh", ông Mẫn nói. 

Theo ông Mẫn, khách Campuchia qua Việt Nam chủ yếu để khám bệnh ở các bệnh viện tại TP.HCM và đến Tây Ninh vì lý do thương mại, ít khách đến Việt Nam với mục đích du lịch thuần túy. Trong khi đó, khách Việt qua Campuchia có hai nhóm chính là vào các sòng bài và tham quan đền đài ở Siem Reap.

Tour Campuchia phổ biến đối với du khách TP.HCM và đang được nhiều công ty du lịch chào bán trong tháng 3 và 4 tới. Chẳng hạn, Lữ hành Saigontourist bán chùm chương trình Siem Reap - Phnom Penh 4 ngày 3 đêm, đi về bằng xe, khởi hành vào vào 2 ngày 3 và 9.3 với giá 6.279.000 đồng; tour Siem Reap - Phnom Penh ở khách sạn 4 sao, đi du thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Mê Kông có giá 14.200.000 đồng, khởi hành vào ngày 16 và 23.3. Ngoài ra còn có tour đến Bakor - Sihanouk Ville - Koh Rong Samlome - Phnom Penh; tour lễ 30.4 đi Angkor - Siem Reap - Phnom Penh…

Báo cáo thống kê của Bộ Du lịch Campuchia cho biết, năm 2022 du khách Việt Nam chiếm hơn 21% tổng lượng khách của nước này, đứng thứ 2 chỉ sau Thái Lan, khoảng gần 180.000 lượt khách. Ở chiều ngược lại, năm ngoái, có hơn 144.000 khách Campuchia vào Việt Nam, đứng thứ 3 sau Hàn Quốc và Mỹ.

TP.HCM giám sát chặt người đến từ vùng dịch bệnh

Ngày 25.2, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai phòng chống dịch bệnh cúm A/H5N1. Cụ thể, Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) triển khai các biện pháp giám sát chặt người nhập cảnh đi đến, ở từ vùng có dịch cúm A/H5N1 và phối hợp các trạm kiểm dịch động vật trong giám sát gia cầm, thủy cầm vào Việt Nam qua cửa khẩu.

Trước đó, ngày 24.2, TS-BS Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM ký công văn khẩn gửi giám đốc Sở Y tế 20 tỉnh thành phía nam về việc tăng cường giám sát viêm phổi nặng do vi rút sau khi tỉnh có đường biên giới với Việt Nam là Prey Veng (Campuchia) ghi nhận trường hợp tử vong và các ca nhiễm cúm gia cầm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.