Khát vọng của Công Phượng

05/02/2023 08:07 GMT+7

Tiền đạo Công Phượng vừa trải lòng với giới truyền thông Nhật Bản trước thềm J-League 1 mùa 2023. Anh đang khát khao gặt hái được thành công trong lần xuất ngoại có thể là cuối cùng trong sự nghiệp cùng CLB Yokohama FC.

Chia sẻ với báo chí Nhật Bản, Công Phượng nói: ‏"‏‏Tôi nghĩ bản thân mình đang đạt độ chín sự nghiệp. Tôi sẽ tận hưởng khoảng thời gian quý giá này. Bởi tôi nghĩ trong tương lai, mình khó lòng có được một cơ hội quý giá như thế nữa. Việc sang CLB Yokohama FC thi đấu có thể là lần cuối mà tôi được chơi bóng tại môi trường bóng đá đẳng cấp hơn Việt Nam", tiền đạo Công Phượng trải lòng hôm 2.2 với giới truyền thông trước thềm J-League 1 mùa 2023. ‏

Công Phượng đang là cầu thủ Việt Nam có số lần xuất ngoại để thi đấu ở nước ngoài nhiều nhất, với 4 lần chơi cho các đội bóng Nhật Bản, Hàn Quốc và Bỉ. Đầu quân cho Yokohama FC đánh dấu lần trở lại Nhật Bản sau 7 năm của Công Phượng. Tuy nhiên, lần xuất ngoại này rất khác biệt. 

Khát vọng của Công Phượng - Ảnh 1.

Công Phượng trong màu áo Yokohama FC

YOKOHAMA FC

Công Phượng không còn đi theo diện "gửi gắm" từ phía bầu Đức, bởi anh đã hết hợp đồng với HAGL. Ở tuổi 28, Công Phượng không tới J-League 1 để học việc. Tiền đạo sinh năm 1995 ký hợp đồng dài hạn, là cầu thủ đúng nghĩa thuộc biên chế đội Yokohama FC và thực sự sang Nhật Bản chiến đấu sinh tồn trong guồng quay bóng đá khốc liệt. ‏

‏7 năm sau ngày khoác áo đội Mito Hollyhock chơi ở J-League 2, nhãn quan bóng đá của Công Phượng có lẽ cũng khác. Anh không còn là cầu thủ mới chập chững lên V-League và có số trận khoác áo đội tuyển quốc gia đếm trên đầu ngón tay như hồi 2016, mà đã lăn xả trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp, gặt hái vinh quang và nếm trải thất bại. ‏

‏Có lẽ, Công Phượng cũng trải qua đủ nhiều để tự tin nói bản thân "đang ở độ chín sự nghiệp". Độ chín ấy không chỉ nằm ở tuổi tác, mà còn ở tư duy. Công Phượng đủ chín chắn để hiểu rằng được sang nước ngoài thi đấu là cơ hội quý giá. Tiền đạo xứ Nghệ còn may mắn hơn nữa khi được trải qua thời vận ấy 4 lần và anh nhấn mạnh bản thân phải trân quý cơ hội ấy. 

Khát vọng của Công Phượng - Ảnh 2.

Công Phượng khát khao thể hiện bản thân.

YOKOHAMA FC

‏"Tôi không còn là cầu thủ trẻ để sợ sệt, lo lắng. Tôi muốn trải nghiệm và thi đấu bằng tất cả những gì có thể. 3 năm tới là thời gian lý tưởng để tôi thể hiện với phong độ cao nhất. Tôi luôn chiến đấu không chỉ vì bản thân tôi mà còn cho cả bóng đá Việt Nam nữa. Tôi nỗ lực không chỉ vì sự nghiệp cá nhân mà còn là thể diện của bóng đá nước nhà", anh bộc bạch. ‏‎

‎‏Sự nghiệp của Công Phượng vốn đã gắn liền với biến động và dịch chuyển. Từ năm 2016 đến nay, chưa bao giờ cầu thủ sinh năm 1995 thi đấu liên tục quá 2 mùa bóng cho 1 CLB. Dù trên giấy tờ, Công Phượng thuộc biên chế HAGL từ khi còn trẻ cho đến lúc kết thúc hợp đồng cuối năm 2022, nhưng thực tế cầu thủ mang áo số 10 liên tục sang đội khác theo dạng cho mượn, rồi trở về HAGL và sau đó lại rời đi.‏

‏Thay đổi môi trường thi đấu liên tục, khiến Công Phượng không có thời gian đủ dài để ghi dấu ấn lên bất cứ màu áo nào. Tuy nhiên, mặt tích cực là Công Phượng có những trải nghiệm, biết cách thích nghi và cũng chẳng còn ngại ngần mỗi khi rời khỏi một môi trường bản thân cho là an toàn để sang một môi trường mới rủi ro và khốc liệt hơn. Với cầu thủ bước qua nhiều thăng trầm, việc duy trì khát vọng là điều trân quý. ‏

‏"Khi một cầu thủ đến từ một nền bóng đá có trình độ thấp lên trình độ cao hơn thì sẽ phát triển năng lực rất nhanh", Công Phượng nhấn mạnh. Khi nhận thấy điểm kết sự nghiệp không còn quá xa, mọi chuyến đi đều có thể trở thành cuối cùng, Công Phượng vẫn muốn cải thiện trình độ, dù hiểu rằng xuất ngoại là "con dao hai lưỡi", cầu thủ Việt Nam sang nước ngoài thành công thì ít, mà gặp trắc trở thì kể ra chẳng thiếu (mà chính cầu thủ này là một minh chứng). 

Khát vọng của Công Phượng - Ảnh 3.

Công Phượng chưa bao giờ ngừng nỗ lực

ĐỘC LẬP

‏Điều ấy đáng quý, xuất phát từ một cầu thủ đã trải qua những dè bỉu, hoài nghi, nhưng chưa bao giờ thôi nghiêm túc với sự nghiệp của mình, cũng như thôi khát vọng chiến thắng bản thân. ‏

‏Trước khi nghĩ tới chuyện thành công ở J-League 1 như Chanathip Songkrasin hay Theerathon Bunmathan, những ngôi sao Thái Lan đã ghi dấu ấn tại đây, Công Phượng có lẽ phải vượt qua giới hạn của bản thân. Anh từng thất bại ở J-League 2 và đang bước vào cuộc phiêu lưu khó khăn hơn nhiều.

Sau 7 năm, Công Phượng rất khát khao chứng minh anh không còn là cầu thủ non nớt như ngày sang Mito Hollyhock. Công Phượng phiên bản tuổi 28 đã rất khác, và ngay cả việc muốn thể hiện cái khác biệt ấy thôi, cũng là nguồn xung lực để tiền đạo này tận hiến trên hành trình khó khăn phía trước. ‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.