HAGL: Hành trình mới của lứa đàn em Công Phượng, Xuân Trường

04/02/2023 12:31 GMT+7

Từ chỗ đóng vai 'kép phụ', lứa trẻ HAGL với những Quang Nho, Ngọc Quang, Thanh Bình, Minh Bình... sẽ bước ra ánh sáng để gánh vác đội bóng phố núi mùa này.

‏‏V-League 2023 là mùa giải đặc biệt của HAGL. Sau những tổn thương trải qua mùa trước khi chia tay hàng loạt trụ cột, vốn là lứa cầu thủ nòng cốt trong 8 năm qua như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn,... HAGL lại khởi động mùa giải bằng những lùm xùm, tranh chấp ngoài phạm vi chuyên môn. ‏

‏Dù thầy trò HLV Kiatisak Senamuang vẫn tập trung vào khâu chuẩn bị mùa giải, nhưng biến động liên tục trong hơn 1 năm qua là điều không nên có với một đội bóng đang tiến bộ dưới thời một nhà cầm quân mới, vốn tinh quái và thực sự hiểu CLB HAGL. Tuy nhiên, HAGL không có lựa chọn nào khác, ngoài phải tiếp tục đi lên. 

HAGL: Hành trình mới của lứa đàn em Công Phượng, Xuân Trường - Ảnh 1.

HLV Kiatisak có dìu dắt HAGL đi đúng hướng ở mùa giải này?

HAGL FC

‏Cuộc chia tay với HAGL khóa 1 và 2 khiến lực lượng HAGL suy yếu cả trên khía cạnh kinh nghiệm lẫn trình độ. Những cầu thủ trẻ, lứa kế cận của Công Phượng, Xuân Trường có thể kể đến một số cái tên như Quang Nho, Bảo Toàn, Thanh Sơn, Thanh Bình, Minh Bình,... đều chưa đạt tới đẳng cấp của thế hệ trước.‏

‏Nếu Công Phượng cùng dàn cầu thủ HAGL khóa 1, 2 được thi đấu quốc tế liên tục ở cấp độ U.19, đá V-League ở tuổi 20 và trải qua 8 năm thi đấu với cường độ cao, các thế hệ đàn em của nhóm cầu thủ này lại không có "đặc quyền". Bởi lứa đàn anh đã chiếm những suất đá trọng yếu trên đội 1, nên các cầu thủ khóa sau hoặc chấp nhận dự bị (Bảo Toàn, Kiên Quyết), hoặc sang đội khác theo dạng cho mượn (Thanh Sơn, Thanh Bình, Quang Nho, Minh Bình) để cứu vãn sự nghiệp.‏

‏Nhưng, cuộc cải tổ ở HAGL với sự rời đi của khóa trước mở ra cơ hội để lứa cầu thủ khóa sau bước ra ánh sáng. Thay vì chỉ đóng vai "kép phụ", các học trò hiện tại của HLV Kiatisak sẽ nhận nhiệm vụ gánh vác đội bóng. 13 trong số 28 cầu thủ HAGL đăng ký cho V-League 2023 dưới 23 tuổi, chiếm gần nửa lực lượng. ‏

‏Trong số này, ngoài Tuấn Anh, Minh Vương, Tuấn Linh, Washington Brandao đã chiếm suất đá chính ở mùa giải trước, 24 cầu thủ còn lại của HAGL chưa từng có chỗ đứng ở đội 1 cho đến khi đội bóng "thay máu" đội hình trước thềm mùa giải này.

HAGL: Hành trình mới của lứa đàn em Công Phượng, Xuân Trường - Ảnh 2.

Minh Vương là chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ HAGL mùa này nhờ kinh nghiệm thi đấu

HAGL FC

‏Đây có thể là điểm thú vị nhất của HAGL. Đội bóng này chưa có khung đội hình, đồng nghĩa cuộc cạnh tranh cho các cầu thủ là rất rộng mở. Bản thân Minh Vương hay Tuấn Anh cũng chưa đủ ổn định ở mức độ cứ khỏe mạnh là được đá chính. Với một đội hình cởi mở đang trong giai đoạn xây lại, các cầu thủ có đầy đủ động lực để ganh đua, cạnh tranh vị trí, điều không thường xuyên xảy ra ở những mùa trước, đặc biệt trong giai đoạn 2015 - 2019 khi các HLV trước của HAGL thường chỉ dùng cố định một đội hình.‏

‏HLV Kiatisak thì khác. Có sự nghiệp lẫy lừng ở HAGL và đã ở phố núi 2 năm, liên tục làm việc với các lứa cầu thủ, nhà cầm quân có biệt danh "Zico Thái" dường như hiểu rõ với cầu thủ trẻ, nguồn động lực cạnh tranh có vai trò lớn ra sao. Với các cầu thủ phải dự bị, hoặc nhiều năm đá cho đội khác theo dạng cho mượn, được trở lại HAGL chẳng khác nào một cơ may. ‏

‏Song, cơ hội không đến nhiều lần. Những cái tên từng phải xuống chơi ở hạng nhì như Thanh Sơn, Thanh Bình hay đến giờ mới được khoác áo một đội đá hệ thống giải chuyên nghiệp như Quốc Việt có lẽ hiểu rõ giá trị của mùa giải này. V-League 2023 không chỉ là ngày trở về của dàn cầu thủ trẻ HAGL, mà còn là thời cơ để Minh Bình, Thanh Bình hay Thanh Sơn chứng minh: nhắc đến đào tạo trẻ HAGL, không chỉ nói đến Công Phượng, Xuân Trường là đủ. 

HAGL: Hành trình mới của lứa đàn em Công Phượng, Xuân Trường - Ảnh 3.

Những cầu thủ như Thanh Sơn (trái) hiểu rõ giá trị của cơ hội do HAGL trao cho

HAGL FC

‏Chứng tỏ bản thân để trụ lại HAGL, tự thân đó đã là động lực đủ lớn để các cầu thủ phải lăn xả chiến đấu giành giật vị trí và củng cố chỗ đứng. Có thể lứa cầu thủ hiện tại của HLV Kiatisak kém đàn anh ở danh tiếng và đẳng cấp (rất ít cầu thủ khẳng định tên tuổi ở cấp độ U.23 trở lên), nhưng trong bóng đá, tinh thần thi đấu và khát vọng cháy bỏng là chiếc cầu nối thu hẹp khoảng cách trình độ. ‏

‏Cuộc hành trình mới của lứa kế cận HAGL sẽ rất khó khăn khi nhiều cầu thủ lần đầu đối mặt "bão tố" V-League. Có thể có thất bại, vấp váp, nhưng đó đều là những vết thương cần thiết để kiểm tra bản lĩnh thực sự của thế hệ cầu thủ sẽ thay Công Phượng, Văn Toàn gánh vác HAGL. ‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.