HLV Kiatisak lên tiếng về xung đột nhà tài trợ giữa CLB HAGL và VPF

03/02/2023 22:56 GMT+7

Trước trận ra quân ở V-League 2023, HLV Kiatisak đã chia sẻ về quan điểm của cá nhân ông trong vụ mâu thuẫn giữa CLB HAGL và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Trong chiều 3.2, HAGL đã có buổi tập cuối cùng để chuẩn bị cho trận ra quân ở V-League 2023 với CLB Hà Tĩnh vào 17 giờ ngày 4.2. Về vụ việc đang được quan tâm trong nhiều ngày gần đây, khi đội bóng phố núi và VPF xảy ra xung đột quyền lợi nhà tài trợ, HLV Kiatisak nói với truyền thông: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến VPF. Chúng tôi phải tôn trọng VPF, bởi họ là đơn vị tổ chức giải đấu cho tất cả các CLB".

Cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan nói tiếp: "Tôi nghĩ các phương án đưa ra như vậy là ổn, vì VPF cũng có nhà tài trợ chính của họ. Bây giờ, sau khi đàm phán, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Một lần nữa, chúng tôi phải dành sự tôn trọng cho VPF".

HLV Kiatisak lên tiếng về xung đột nhà tài trợ giữa HAGL và VPF - Ảnh 1.

HLV Kiatisak (xanh) tôn trọng VPF

AN AN

Trước đó, ngày 18.1.2023, VPF đã phát hành công văn đề nghị CLB HAGL không được sử dụng hình ảnh quảng cáo nước tăng lực Carabao trong các hoạt động liên quan đến giải V-League 2023. Sau đó, phía đội bóng phố núi cũng có công văn phúc đáp VPF và thể hiện quan điểm không đồng tình với ban tổ chức giải V-League.

Đến ngày 28.1, VPF và đại diện CLB HAGL đã buổi gặp mặt để tìm phương án giải quyết. Tuy nhiên, VPF vẫn giữ nguyên quan điểm là tuân thủ theo Điều lệ giải đã được 14 CLB thông qua và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành. Từ đó, HAGL tuyên bố có khả năng bỏ giải vì không đủ khả năng tài chính và phải đền hợp đồng cho nhà tài trợ. Cuối cùng, sau khi thương thảo với nhà tài trợ chính, đội chủ sân Pleiku đã xử lý vụ việc theo hướng êm đẹp. Theo đó, đội chủ sân Pleiku vẫn quảng cáo nhà tài trợ chính (Carabao) nhưng không đề cập đến ngành hàng nước tăng lực trong khuôn khổ V-League 2023.

Diễn biến mới nhất, bầu Đức tuyên bố sẽ kiện VPF ra tòa để làm rõ đúng sai trong câu chuyện độc quyền ngành hàng của nhà tài trợ. Được biết, lãnh đạo ngành thể thao đang nắm bắt tình hình và muốn các bên liên quan (kể cả VFF) báo cáo chi tiết để nắm rõ vụ việc. Từ báo cáo của các bên, ngành thể thao sẽ phân tích và tìm hiểu tường tận bản chất sự việc để đưa ra phương án giải quyết thấu đáo.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.