Khát vọng của Vua phá lưới giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

31/03/2023 14:13 GMT+7

Nguyễn Minh Nhật sánh vai cùng ngôi sao Nguyễn Tiến Linh để nhận danh hiệu Vua phá lưới giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 với giải thưởng 10 triệu đồng từ Công ty TCP Việt Nam và nhãn hàng Red Bull.

Khát vọng của Vua phá lưới giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 1.

Nguyễn Minh Nhật là sinh viên năm 3 của Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Ngay từ vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam khu vực TP.HCM với sự tham gia của 20 đội bóng, Minh Nhật đã góp công rất lớn giúp đội bóng của HLV Phạm Thái Vinh giành 1 trong 4 tấm vé vào chơi ở VCK toàn quốc với 12 đại diện đến từ 5 khu vực.

Đến với VCK, Nguyễn Minh Nhật tiếp tục đóng vai trò đầu tàu của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM với lực lượng đồng đều và được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Không phụ sự kỳ vọng của các đồng đội và ban huấn luyện, chân sút sinh năm 2002 tiếp tục tỏa sáng rực rỡ với 6 pha lập công cùng nhiều đường kiến tạo thành bàn.

Với màn trình diễn xuất sắc tại VCK, Nguyễn Minh Nhật được vinh danh ở hạng mục Vua phá lưới của giải đấu. Anh được nhận giải thưởng 10 triệu đồng từ chân sút hàng đầu đội tuyển Việt Nam Nguyễn Tiến Linh, do Công ty TCP Việt Nam và nhãn hàng Reb Bull tài trợ. Mặc dù vậy, chàng trai quê huyện Củ Chi (TP.HCM) vẫn mang tâm trạng buồn vui lẫn lộn sau ngày thi đấu cuối cùng của VCK.

Minh Nhật cảm thấy vui khi trở thành tay săn bàn tốt nhất giải, nhưng niềm vui đó lại chưa trọn vẹn vì chàng tiền đạo này muốn cùng toàn đội chiến đấu ở trận chung kết chứ không phải là tranh giải 3. Trước đó, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đã có một trận đấu kịch tính với đội ĐH Huế (đội sau đó vô địch) ở bán kết. Đội bóng của HLV Phạm Thái Vinh sau đó đã để thua trên chấm luân lưu cân não trước đại diện của miền Trung (hòa 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức).

Khát vọng của Vua phá lưới giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 2.

Minh Nhật chia sẻ: "Tôi đang học năm 3 và vẫn còn cơ hội để tham gia giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam thêm 1 lần nữa. Ở mùa giải năm sau, tôi không muốn trở thành Vua phá lưới. Tôi muốn cùng các đồng đội của mình tiến vào trận chung kết và nâng cúp vô địch. Tôi muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải".

Bên cạnh đó, Vua phá lưới của VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 cũng nói về giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp. "Nguyễn Minh Nhật muốn thử sức ở một CLB bóng đá sau khi hoàn thành chương trình đại học. Giấc mơ của Minh Nhật cũng phần nào được giúp sức bởi HLV trưởng đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM", ông Phạm Thái Vinh cho biết.

Ông Vinh nhận xét về học trò: "Nhật là một cầu thủ có tính tình hiền lành, tập luyện rất chăm chỉ, chịu khó. Điểm mạnh của Minh Nhật chính là sự cần cù và có cái chân trái rất khéo. Theo tôi, Minh Nhật có đủ khả năng để chơi bóng ở giải hạng nhì và cũng đã có CLB đặt vấn đề. Nhưng trước tiên, Nhật cần phải học xong đại học".

Qua đó, có thể thấy rằng, giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam không chỉ tạo cơ hội để các cầu thủ sinh viên thỏa niềm đam mê sân cỏ, rèn luyện thể thao lành mạnh mà còn là nơi phát hiện những tài năng bóng đá mới. Như ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từng chia sẻ: "Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam sẽ là giải đấu ý nghĩa, không những góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao thể chất mà còn là cơ hội tìm kiếm những tài năng để đóng góp cho những đội tuyển quốc gia Việt Nam".

Khát vọng của Vua phá lưới giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 3.

Là đối tác của VFF, TCP Việt Nam/Red Bull hy vọng sẽ có những tài năng mới được phát hiện tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam sẽ là bổ sung nguồn lực cho các đội tuyển quốc gia, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Trước ngày thi đấu cuối cùng tại VCK, có đến 4 cầu thủ đã ghi được 4 bàn là Đoàn Hoàng Nam (Trường ĐH Tôn Đức Thắng), Điểu Huỳnh (Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM), Triệu Hồng Chính (Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) và Nguyễn Minh Nhật. Tuy nhiên, ở trận tranh hạng 3, Minh Nhật đã gạt bỏ nỗi buồn thua trận ở bán kết để chứng minh mình là chân sút tốt nhất giải đấu khi lập cú đúp bàn thắng giúp đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM thắng 2-1 trước đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng để về đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc tại VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.