Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam:

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: 'Các cầu thủ đã trưởng thành vượt bậc'

Thúy Hằng
Thúy Hằng
30/03/2023 06:27 GMT+7

Tiến bộ trong kỹ thuật chơi bóng, trong kỷ luật tập thể và trưởng thành trong tư duy, thái độ ở sân chơi quy mô, chuyên nghiệp và đầy sức hấp dẫn. Đó là đánh giá của các HLV về những cầu thủ của mình tại giải.

HỌC HỎI VÀ LỘT XÁC

Là á quân của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam sau trận chung kết trong mơ với 7.500 khán giả, gay cấn, kịch tính, nghẹt thở đến những giây cuối cùng, HLV Vũ Văn Trung và các cầu thủ Trường ĐH Thủy lợi có nhiều tiếc nuối. Nhiều giọt nước mắt đã rơi. Nhưng nhìn lại một chặng đường đã qua, ông Trung nói: "Buổi chiều 26.3.2023 là buổi chiều đặc biệt nhất, là trận chung kết hay nhất trong suốt chặng đường 24 năm làm bóng đá của tôi".

Ông Trung đánh giá các cầu thủ của ông đã trưởng thành vượt bậc sau vòng loại khu vực Hà Nội và 6 trận đấu ở vòng chung kết (VCK). Sau mỗi trận đấu, mỗi cầu thủ đều học hỏi được cái hay từ đồng đội, biết điều chỉnh bản thân để tiến bộ hơn.

'Các cầu thủ đã trưởng thành vượt bậc' - Ảnh 1.

Các cầu thủ Trường ĐH Thủy lợi đã chơi ấn tượng

Độc Lập

"Sau 2 năm dịch bệnh, chưa được tham gia giải đấu nào đầy đủ, sự trở lại với giải đấu này cũng trong vội vàng, thế nhưng sau mỗi trận đấu các cầu thủ lại trưởng thành thêm một chút và đến trận thứ 6 là các em đã lột xác trong cách chơi, trong tư duy, trong kỹ năng ứng xử, trong thể hiện bản lĩnh trên sân. Các em đã cống hiến hết mình, hy sinh hết mình cho đến trận chung kết trong mơ", HLV trưởng của Trường ĐH Thủy lợi nói.

Trong khi đó, HLV phó Chu Đức Hiền của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ thật lòng về sự "lột xác" mà các cầu thủ đã làm được sau những ngày đáng nhớ vừa qua. "Có cầu thủ trước giải còn chưa có tư duy đá sân 11, ném biên còn lóng ngóng, vào sân chạy được 10 phút đã xin ra vì mệt quá. Nhưng chỉ sau một thời gian tập luyện, tham gia đá vòng loại và được vào VCK, các em tiến bộ, chơi rất tốt như mọi người đã thấy".

Giành HCĐ giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, tiến sĩ Phạm Thái Vinh, HLV trưởng đội tuyển bóng đá Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (UPES), có chút tiếc nuối. Song với những gì học trò thể hiện, ông Vinh cho hay mình tự hào.

UPES đã toàn thắng cả 4 trận tại vòng loại, ghi được 20 bàn và lọt lưới 1 bàn. Tại VCK, đội ghi được 11 bàn, lọt lưới 2 bàn và chưa thua trận nào trong thời gian thi đấu chính thức. 2 cầu thủ của UPES góp mặt trong đội hình tiêu biểu, 1 cầu thủ giành giải "Vua phá lưới". Sau mỗi trận, cầu thủ lại chơi hay hơn một chút.

"UPES đã thể hiện là một tập thể gắn kết và đầy khát vọng. Xếp hạng 3 chung cuộc là một kết quả ấn tượng, nhưng đó không là vị trí mà chúng tôi hài lòng. Vẫn còn đó mục tiêu mà chúng tôi sẽ phải tiếp tục chinh phục trong mùa giải 2024", ông Vinh nói.

SẼ TRỞ LẠI VÀ CHINH PHỤC MỤC TIÊU DANG DỞ

Là đơn vị phía chủ nhà, ông Nguyễn Thế Nghĩa, quản lý sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết chỉ cần đo lường bằng con số hàng chục ngàn lượt CĐV đến sân trong suốt VCK có thể thấy giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam hấp dẫn, thành công ngoài kỳ vọng như thế nào.

Nói như HLV Trần Mạnh Hùng của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ông thấy tự hào vì đã cùng cầu thủ của mình đi hết trận tứ kết - nơi quy tụ những đội bóng rất mạnh và có sự đầu tư chỉn chu, nghiêm túc cho giải đấu.

Còn HLV trưởng Phạm Thái Vinh cho biết năm học 2022 - 2023 này các hoạt động thể dục thể thao đã tưng bừng trở lại sau 2 năm tạm ngưng vì dịch Covid-19, UPES cũng rất bận rộn tham gia nhiều giải đấu sinh viên. "Song có một điều không thể phủ nhận đó là giải bóng đá Sinh viên Việt Nam có sức hút và tính hấp dẫn khác biệt. Mỗi trận đều là ngày hội bóng đá, công tác truyền thông là điểm đột phá tạo nên hiệu ứng lan tỏa rộng khắp các trường ĐH trên cả nước".

Theo ông Phạm Thái Vinh và ông Vũ Văn Trung, con số các trường ĐH, CĐ trong cả nước đăng ký tham gia giải năm sau sẽ còn tăng hơn nhiều. Và chắc chắn, cuộc đua còn hấp dẫn hơn. Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, Trường ĐH Thủy lợi sẽ trở lại và chinh phục mục tiêu còn dang dở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.