Khẩu chiến trước giờ G

02/10/2021 09:35 GMT+7

Không khí dường như đang nóng lên từng ngày trước trận đội Trung Quốc gặp tuyển VN tại lượt trận kế tiếp vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Các bên đang ráo riết chuẩn bị để có thể đạt kết quả thuận lợi nhất và những người trong cuộc đang tự lên dây cót cho chính mình.

Các chiêu của ông Park và Li Tie

Ông Park Hang-seo giữ kín như bưng mọi chi tiết về các buổi tập đấu pháp của tuyển VN và dĩ nhiên càng không công khai (gồm cả tỷ số) các trận đấu giao hữu nội bộ. Ông không muốn để lộ bất kỳ một “cọng” thông tin nào về các chỉ số kỹ thuật liên quan đội tuyển, trừ những chỉ số không thể giấu được (là khi thi đấu chính thức). Đội tuyển VN đã có mặt ở UAE vào ngày 1.10 và ban huấn luyện yêu cầu trong các ngày tập tại “sân nhà” của đội Trung Quốc, các cầu thủ phải tráo số áo cho nhau - y hệt như phương thức mà ông Park từng tiến hành tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Tuyển VN tích cực tập luyện với khát khao quyết thắng Trung Quốc

VFF

Còn HLV Li Tie cũng không phải dạng vừa. Trong trận giao hữu với đội Syria, ông không cho học trò mặc áo có đánh số để làm lạc hướng mọi sự tiếp cận thông tin của đối phương. Trận này, đội Trung Quốc bị dẫn bàn trước nhưng sau đó đã gỡ hòa nhờ bàn thắng của cầu thủ Zhang Yuning. Đội VN có muốn khai thác thông tin về việc đối phương đã thi đấu như thế nào trong trận giao hữu, cũng hết sức khó khăn vì ông Li Tie không cho hé lộ quá nhiều. Chưa có họp báo chính thức nhưng trên truyền thông, hai vị HLV cũng đã dành cho nhau những cảm nghĩ ban đầu. Ông Park nói, đội Trung Quốc mạnh nên tuyển VN phải có sự chuẩn bị tốt hơn bình thường vì “đối với Trung Quốc, tinh thần mạnh mẽ không thôi là không đủ. Phải có kế sách và sự chuẩn bị phải hoàn hảo nhất có thể”.

Chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần cao nhất, máu lửa nhất, tập trung nhất và cố gắng đạt được điểm số tối đa, trước mắt là ở trận chiến với Trung Quốc và sau đó là trận gặp Oman

Trung vệ Tuyển VN Bùi Tiến Dũng

Còn HLV Li Tie coi trận với tuyển VN như một trận chung kết vì: “Chúng tôi đã thua hai trận đầu tiên trước đội Úc và Nhật Bản do có sự chênh lệch đẳng cấp nhất định. Nhưng mọi việc có thể sẽ khác ở trận đấu thứ 3. Đội Trung Quốc đã sang UAE từ ngày 8.9 và có một tháng để chuẩn bị cho trận gặp VN. Chúng tôi có những ca chấn thương nhưng hy vọng tình trạng thể chất của các cầu thủ có thể được điều chỉnh ở mức tốt nhất và tôi biết mình cần phải làm gì để cải thiện lối chơi của đội Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng, mọi thứ sẽ tốt hơn với đội Trung Quốc”.

Cầu thủ VN rất nhanh nhẹn và khéo léo. Chúng tôi chịu áp lực rất nặng nề sau hai trận đầu tiên nên cần cẩn thận, nỗ lực hơn ở trận gặp đội VN. Chúng tôi sẽ phải chơi bóng với sự tự tin để không đánh mất thế trận

Tuyển thủ Trung Quốc Wu Xinghan

Ông Park cho cầu thủ tập kỹ các miếng đánh từ hai cánh và trung lộ rồi cũng không quên rèn thêm các phương án ghi bàn từ các tình huống cố định - vốn là một “đặc sản” của tuyển VN. Còn ông Li Tie cho cầu thủ tập nhiều bài thiên về bóng bổng vì ông muốn đội Trung Quốc tận dụng tối đa lợi thế về chiều cao để có thể áp đặt được lối chơi lên đối phương.

Cũng cần phải kể thêm một câu chuyện hậu trường để thấy ông Park và ông Li Tie đang có sự khác nhau về việc được nhận thái độ ứng xử từ cơ quan quản lý bóng đá của VN và Trung Quốc. Nếu như ông Park đã được Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) gia hạn hợp đồng thêm một năm, đến ngày 31.1.2023 thì ông Li Tie đứng trước nguy cơ cao bị sa thải nếu như đội Trung Quốc thất bại trong hai trận đấu vào tháng 10, gồm có trận gặp VN.

Khát khao của cầu thủ

Ông Park cảm nhận được các cầu thủ VN khát khao đánh bại đội Trung Quốc, vì thế trận đấu vào ngày 7.10 có tính chất vô cùng quan trọng. Chia sẻ với giới truyền thông, ông Park không ngần ngại phát biểu: “Khán giả VN luôn trông chờ vào các trận đấu của tuyển VN mà với riêng trận gặp đội Trung Quốc, sự quan tâm và trông đợi đó càng được đẩy lên cao hơn. Các cầu thủ VN rất quyết tâm thắng Trung Quốc về khía cạnh lịch sử. Vì điều này nên tôi hiểu lý do các học trò muốn thắng Trung Quốc đến nhường nào”.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải tự tin nói, tuyển VN đã tiến bộ sau từng trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup nhưng muốn giành được kết quả tốt ở những lượt trận kế tiếp: “Tôi và các đồng đội cần phải cố gắng hơn, phối hợp ăn ý với nhau hơn. Các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ đã có những buổi phân tích sâu về đội Trung Quốc. Mục tiêu tối thượng của chúng tôi là phải đạt được tỷ số thuận lợi hơn hai trận thua đội Ả Rập Xê Út và đội Úc”.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng còn thẳng thắn tuyên bố mục tiêu mà anh cùng đồng đội phải nỗ lực hoàn thành cho bằng được: “Tuyển VN đã thua hai trận đầu tiên của vòng loại thứ 3 nên hai trận đấu vào tháng 10 có ý nghĩa quyết định, đặc biệt trận gặp Trung Quốc. Chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần cao nhất, máu lửa nhất, tập trung nhất và cố gắng đạt được điểm số tối đa, trước mắt là ở trận chiến với Trung Quốc và sau đó là trận gặp Oman”.

Cũng có chung lòng quyết tâm cao độ như các đồng đội, tiền vệ Phạm Đức Huy nhấn mạnh: “Thật sung sướng nếu chúng tôi có những điểm số đầu tiên tại vòng loại World Cup thứ 3 khu vực châu Á. Trung Quốc không hề là đối thủ yếu. Vì thế thắng họ là một thử thách ghê gớm. Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa thực hiện được điều mà hàng triệu khán giả VN mong đợi”.

Trong khi đó, đội trưởng đội Trung Quốc Wu Xi cũng tuyên bố, ban huấn luyện đội Trung Quốc sẽ có giải pháp hữu hiệu, phương thức đúng đắn với mục tiêu đánh bại đội VN. Thật ngạc nhiên là anh đã bị dư luận trong nước chỉ trích mạnh mẽ với phát biểu này vì theo giới báo chí Trung Quốc, Wu Xi chỉ đề cập đến ban huấn luyện mà không hề nhắc đến sự quyết tâm, ý chí của mình cùng đồng đội.

Tuyển VN gặp Trung Quốc lúc 0 giờ ngày 8.10

Hôm qua, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã gửi văn bản cho VFF thông báo về việc đổi giờ thi đấu trận đội Trung Quốc gặp tuyển VN tại UAE. Ban đầu trận này dự định lúc 19 giờ theo giờ UAE (tức 22 giờ VN) nhưng theo yêu cầu của phía Trung Quốc để tránh thời tiết oi bức tại UAE nên sẽ diễn ra vào 21 giờ theo giờ UAE ngày 7.10 - tức là 0 giờ theo giờ VN ngày 8.10.

Còn cầu thủ Wu Xinghan nhận xét: “Cầu thủ VN rất nhanh nhẹn và khéo léo. Chúng tôi chịu áp lực rất nặng nề sau hai trận đầu tiên nên cần cẩn thận, nỗ lực hơn ở trận gặp đội VN. Chúng tôi sẽ phải chơi bóng với sự tự tin để không đánh mất thế trận”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.