Huy động trí tuệ của 21.000 luật sư giúp dân và doanh nghiệp
Ngoài ra, cũng liên quan mật thiết đến pháp luật còn có công chứng viên Nguyễn Vinh Huy, Chủ tịch sáng lập Hệ thống luật Thịnh Trí, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, cũng ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP.HCM.
Cả ba ứng cử viên trên có nhiều năm gắn bó với nghề luật, trực tiếp giải quyết các vấn đề pháp lý của người dân và doanh nghiệp. Họ được kỳ vọng sẽ mang đến nghị trường những góc nhìn thực tiễn, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch, hiệu quả và gần gũi hơn với đời sống.

Luật sư Nguyễn Hải Nam, Phó chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội
ẢNH: NVCC
Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, luật sư Nguyễn Hải Nam nói: "Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi phấn đấu trở thành đại diện xứng đáng cho tiếng nói của cử tri. Tôi kiên trì đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của cử tri đến nơi đến chốn".
Với lợi thế là lãnh đạo của Liên đoàn luật sư Việt Nam có tới hơn 21.000 luật sư, luật sư Hải Nam có thể huy động được trí tuệ tập thể để tham gia vào lập pháp. Từ đó góp phần cho hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện hơn, có tính khả thi cao và công bằng. Tất cả vì lợi ích cao nhất của đất nước và phục vụ nhân dân.
"Một đạo luật có chất lượng phải đáp ứng được các yêu cầu rõ ràng, dễ hiểu, không chồng chéo, để người dân dễ làm, dễ tuân thủ, không có các lỗ hổng có thể dẫn đến trục lợi hoặc tùy tiện trong giải thích và thực thi", luật sư Hải Nam nhấn mạnh.
Cũng theo vị Phó chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, luật còn phải đảm bảo tính ổn định, có tầm nhìn dài hạn (tính bằng đơn vị 10 năm trở lên) không bị sửa đổi, bổ sung một cách thường xuyên. Có như vậy, người dân mới thực sự yên tâm lên kế hoạch cho tương lai, tích góp tạo dựng nơi ăn chốn ở, vốn liếng làm ăn, kinh doanh.
Với tâm huyết tất cả vì lợi ích của người dân và đất nước, luật sư Hải Nam ưu tiên giám sát các thủ tục về đất đai, xây dựng, đầu tư, kinh doanh và hoạt động tố tụng để giảm phiền hà, phòng chống oan sai, đảm bảo tính phản biện cao nhất.
Trợ giúp pháp lý để mọi người đều tiếp cận công lý
Cùng chung mong muốn mang tiếng nói của người dân đến nghị trường, tiến sĩ - luật sư Hà Hải, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM, cho biết ông sẽ kiên trì theo đuổi các mục tiêu gắn liền với quyền lợi thiết thực của cộng đồng đó là trợ giúp pháp lý.
Trong nhiều năm hành nghề, luật sư Hà Hải nhận thấy một thực tế là rất nhiều người dân, đặc biệt ở các nhóm yếu thế, vẫn chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ với dịch vụ pháp lý.
Chính vì vậy, nếu trở thành đại biểu Quốc hội, ông mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí, đặc biệt cho người thuộc diện chính sách, người lao động, sinh viên và những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.

Tiến sĩ - luật sư Hà Hải, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM
ẢNH: NGÂN NGA
"Tiếp cận pháp luật phải là quyền của tất cả mọi người. Khi mỗi công dân hiểu luật và được luật bảo vệ, xã hội sẽ ổn định và phát triển bền vững hơn", luật sư Hà Hải nói.
Ngoài ra, luật sư Hà Hải cũng cho rằng việc xây dựng pháp luật cần xuất phát từ thực tiễn đời sống. Những quy định nếu không phù hợp với thực tế gây khó khăn cho cả người dân, doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý, cản trở sự phát triển của xã hội cần phải sửa đổi.
Ông cam kết tích cực tham gia vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng thời tăng cường giám sát việc thi hành để bảo đảm các quy định được áp dụng thống nhất và hiệu quả.
Ngoài ra, ông cam kết sẽ cùng với đội ngũ hơn 10.000 luật sư tại TP.HCM về tận phường, xã tổ chức nhiều hơn chương trình phổ biến kiến thức pháp luật, trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp và người dân. Từ đó giúp cộng đồng nâng cao nhận thức pháp luật, tự bảo vệ quyền và lợi ích của mình, giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh.
Mang tiếng nói của doanh nghiệp đến nghị trường
Không chỉ có các luật sư, năm nay còn có sự tham gia của tiến sĩ - công chứng viên Nguyễn Vinh Huy, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật và bổ trợ tư pháp.
Đặc biệt, với vai trò Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, ông có nhiều năm gắn bó và làm việc trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp, qua đó hiểu khá rõ những khó khăn và vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải trong thực tế.
Theo ông Nguyễn Vinh Huy, một trong những trở ngại lớn đối với doanh nghiệp hiện nay là thủ tục hành chính còn phức tạp và một số quy định pháp lý còn chồng chéo. Những vấn đề này nếu không được tháo gỡ kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiến sĩ - công chứng viên Nguyễn Vinh Huy, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM
ẢNH: NVCC
Ông Huy cho rằng một nền kinh tế muốn phát triển mạnh mẽ cần có hệ thống chính sách ổn định, minh bạch và khuyến khích đổi mới sáng tạo. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ tập trung kiến nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các rào cản không cần thiết, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển.
Cũng theo ông Huy, khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Việc tạo điều kiện để khu vực này phát triển không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng mà còn tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội.
"Tôi mong muốn mang những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp từ thực tiễn lên nghị trường. Khi tiếng nói của doanh nghiệp được lắng nghe đầy đủ trong quá trình xây dựng chính sách, môi trường kinh doanh sẽ minh bạch và thuận lợi hơn. Từ đó giúp cộng đồng doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững", ông chia sẻ.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Vinh Huy cũng đề xuất khuyến khích các mô hình quản trị hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời cần coi khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp và của nền kinh tế.
Bình luận (0)