Khi Mỹ - Trung tạm giảm bất hòa

30/08/2023 10:00 GMT+7

Trong chuyến đi Trung Quốc lần này, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đạt được nhiều kết quả cụ thể hơn các chuyến công du Trung Quốc trước đó của các đại diện chính phủ Mỹ là Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Joe Biden về vấn đề chống biến đổi khí hậu John Kerry.

Bà Raimondo đã thỏa thuận với chính phủ Trung Quốc về tăng cường trao đổi thông tin liên quan hợp tác kinh tế và thương mại, thành lập nhóm làm việc chung để tư vấn cho giới kinh tế và đầu tư hai nước trong việc giải quyết những vấn đề đặt ra và mới nảy sinh đối với họ ở Trung Quốc và Mỹ.

Khi Mỹ - Trung tạm giảm bất hòa - Ảnh 1.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo trong chuyến thăm Trung Quốc

REUTERS

Ngoài ra còn có thỏa thuận về cơ chế trao đổi nhằm nới lỏng hoặc dỡ bỏ những biện pháp chính sách đã được hai bên áp dụng về kiểm soát xuất khẩu. Đáng được chú ý không kém là sự tương đồng trong quan điểm và phát ngôn của hai bên về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc Mỹ và Trung Quốc phải hợp tác với nhau.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ rời Trung Quốc với tâm trạng lạc quan

Những kết quả trên chưa đủ để chấm dứt cuộc xung khắc thương mại dai dẳng lâu nay giữa hai bên, cũng không có nghĩa là mở ra được thời kỳ quan hệ hợp tác mới. Nó giống một kiểu hòa hoãn tạm thời. Chúng cho thấy hai bên chủ ý và quyết tâm kiểm soát tình hình, không để cho bất hòa diễn biến vượt tầm kiểm soát. Có vẻ như chủ ý của cả hai bên là dùng tiến triển trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại để cân bằng cho sự gia tăng mức độ bất hòa về chính trị và an ninh. Dường như Trung Quốc và Mỹ cho rằng chỉ khi họ vừa tăng cường cạnh tranh chiến lược với nhau vừa quản trị và kiểm soát diễn biến của quan hệ song phương thì tất cả các đối tác bên ngoài đều sẽ phải lụy họ nhiều nhất. Việc tạm giảm bất hòa tạo bầu không khí thuận lợi cho cuộc gặp có thể sẽ diễn ra giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị cấp cao sắp tới của nhóm G20 ở Ấn Độ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.