"LÁ CỜ ĐẦU" CHELSEA LÊ
CLB nữ TP.HCM đã giành chức vô địch Cúp quốc gia 2025 sau khi đánh bại đội nữ Thái Nguyên T&T ở chung kết. Suốt giải, các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi gây ấn tượng với lối đá tấn công gắn kết, máu lửa, chiến thuật hợp lý. Lực lượng đội khá đồng đều, với nhiều ngôi sao, trong đó nổi bật hơn cả là Chelsea Lê (bố người Việt, mẹ người Mỹ). Cầu thủ sinh năm 2001 này từng làm quen với đội U.19 nữ VN vào năm 2019 khi cô cùng em gái Kyah Lê được giới thiệu tập thử vài buổi. Chelsea Lê nhanh chóng thể hiện sự vượt trội trên nhiều khía cạnh: thể hình, kỹ thuật, dứt điểm hai chân đều tốt và tư duy bóng đá hiện đại. Xem băng hình, HLV Mai Đức Chung đánh giá cao Chelsea Lê và mong gia đình cho cô ở lại VN thi đấu để sớm có quốc tịch và lên đội tuyển quốc gia.
TS Bùi Thị Hiền Lương (giữa) từng là tiền vệ đội trưởng xuất sắc của đội tuyển nữ Việt Nam, giành nhiều HCV ở sân chơi quốc tế
Tuy nhiên, Chelsea Lê sau đó về nước để hoàn thành việc học (cô chơi cho đội bóng Trường ĐH Gonzaga của Mỹ). Đến nay tiền đạo này mới có thể thu xếp thời gian về nước thi đấu, với hợp đồng ngắn hạn cùng đội nữ TP.HCM.
Màn thể hiện của Chelsea Lê cùng Ashley Trâm Anh, cầu thủ mang hai dòng máu VN và Mỹ, cũng vừa khoác áo đội nữ TP.HCM đá ở Cúp quốc gia 2025, một lần nữa cho thấy đội tuyển nữ VN đang có cơ hội lớn để chạm tới nguồn cầu thủ Việt kiều. Bóng đá nam đã có nhiều ngôi sao gốc Việt trở về cống hiến cho đất nước. Với bóng đá nữ, đội tuyển VN cũng chờ những nhân tài như Chelsea Lê nếu như cô được nhập tịch VN.

Chelsea Lê (phải) thi đấu xuất sắc trong màu áo CLB nữ TP.HCM tại Cúp quốc gia 2025
ẢNH: HOÀNG QUÂN
Đội tuyển nữ VN chuẩn bị tham dự vòng loại Asian Cup 2026. Mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung là đoạt vé vào vòng chung kết, thi đấu tốt để tiếp tục giành quyền dự World Cup 2027. Tuy nhiên, bóng đá nữ VN không chỉ phải dè chừng Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc và CHDCND Triều Tiên, mà còn đối đầu Thái Lan, Philippines, chưa kể Indonesia hiện cũng áp dụng chính sách nhập tịch để tăng cường lực lượng. Các cầu thủ Việt kiều tài năng như Chelsea Lê là giải pháp HLV Mai Đức Chung rất cần.
LỰA CHỌN Ở CẦU THỦ
Khoản 2 điều 19 luật Quốc tịch 2008 nêu rõ: "Người xin nhập quốc tịch VN có thể được nhập quốc tịch VN (mà không phải có các điều kiện như biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng, thường trú ở VN từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch VN, có khả năng đảm bảo cuộc sống tại VN), trong trường hợp việc nhập tịch này có lợi cho đất nước". Chelsea Lê thuộc diện tài năng đặc biệt, có thể cống hiến nhiều cho đội tuyển nữ VN, nên cô trong diện được cấp quốc tịch.
Theo TS Bùi Thị Hiền Lương, phụ trách môn bóng đá Cục TDTT VN, ngành thể thao nói chung và đội tuyển nữ VN nói riêng luôn mở cửa chào đón cầu thủ Việt kiều về nước cống hiến. Cựu tiền vệ đội tuyển nữ VN này nhấn mạnh thêm, một trong những yếu tố quan trọng để nhập tịch, điều kiện đầu tiên là cầu thủ phải muốn được khoác áo đội tuyển nữ VN.
Liệu Chelsea Lê (thứ hai từ phải sang) có cơ hội cùng khoác áo đội tuyển Việt Nam với Huỳnh Như?
"Để cầu thủ Việt kiều về nước khoác áo đội tuyển, trước hết phải phụ thuộc vào lựa chọn của họ. Họ có muốn về VN thi đấu không, muốn có quốc tịch VN không? Như trường hợp của Chelsea Lê, cầu thủ này đã khẳng định được năng lực tại CLB nữ TP.HCM. Nếu ban chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), trong đó quan trọng nhất là HLV Mai Đức Chung, HLV trưởng đội tuyển nữ VN, cũng là Phó chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, đánh giá cao Chelsea Lê, VFF có thể gửi văn bản đề xuất đến Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT VN để xin hỗ trợ làm thủ tục nhập tịch cho Chelsea Lê. Sau đó, ngành thể thao sẽ gửi văn bản sang Bộ Tư pháp để hỗ trợ cầu thủ nhập tịch. Quan điểm của ngành thể thao là ở cả môn bóng đá nam lẫn nữ, chúng tôi đều mở rộng cánh cửa với cầu thủ Việt kiều", TS Hiền Lương chia sẻ.
Trở ngại lâu nay của bóng đá nữ là có rất ít Việt kiều về thử sức, do giải vô địch quốc gia nữ không cho phép đăng ký cầu thủ gốc Việt. Tuy nhiên, cơ chế giờ đã khác. Các CLB nữ trong nước được quyền dùng cầu thủ Việt kiều tại giải vô địch quốc gia và Cúp quốc gia. Nhờ vậy, sẽ có thêm nhiều trường hợp như Chelsea Lê, Ashley Trâm Anh về nước thử sức. HLV Mai Đức Chung đánh giá cao năng lực chuyên môn và tầm vóc của các cầu thủ gốc Việt, trong đó có Chelsea Lê. Dù vậy, chỉ khi những cầu thủ này về nước thi đấu để chứng minh phẩm chất chuyên môn cũng như nguyện vọng khoác áo đội tuyển, VFF, Cục TDTT VN và Bộ VH-TT-DL mới có căn cứ đề nghị xét cấp quốc tịch VN.
Bình luận (0)